Hiện trạng hòn Vọng Phu sau dự án đầu tư 17 tỉ đồng ở Thanh Hóa
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
(PLO)- Nhiều người dân và du khách bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng sau quá trình gia cố, hòn Vọng Phu ở Thanh Hóa không còn giữ được màu đá rêu phong tự nhiên vốn là hình ảnh quen thuộc của di tích suốt nhiều năm qua.
Hòn Vọng Phu, thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch – núi Nhồi, nằm trên địa bàn phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. Theo sử sách ghi chép, hòn Vọng Phu là danh thắng gắn liền với truyền thuyết người phụ nữ chung thủy chờ chồng hóa đá, có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và cảnh quan. Năm 1992, danh thắng này được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTT-DL) xếp hạng di tích quốc gia, thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch. Thời gian gần đây, hòn Vọng Phu nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận sau khi Thanh Hóa quyết định đầu tư 17 tỉ đồng để gia cố nhằm ngăn nguy cơ sụp đổ. Chiều 16-1, PLO đã trực tiếp ghi nhận hiện trạng hòn Vọng Phu sau khi được đầu tư khoản tiền không nhỏ nói trên. Theo ghi nhận, đường dẫn lên hòn Vọng Phu hiện cỏ dại mọc um tùm, nhiều đoạn xuống cấp, chưa được chỉnh trang đồng bộ.
Để lên thăm di tích hòn Vọng Phu, người dân và du khách phải vượt qua nhiều đoạn đường có độ dốc cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Hòn Vọng Phu án ngữ trên đỉnh núi An Hoạch, là một cột đá dựng đứng cao khoảng 20m, với độ nghiêng khoảng từ 10 đến 15cm, nổi bật giữa không gian núi non xung quanh. Sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng để gia cố, hòn Vọng Phu chuyển sang màu trắng, thay vì màu đá rêu phong tự nhiên như trước khi triển khai dự án.
Mặt trước, mặt sau Hòn Vọng Phu có sự khác biệt về màu sắc, đường vân và kết cấu bề mặt khiến hình dáng hòn Vọng Phu không còn giữ được vẻ nguyên bản, làm dấy lên những băn khoăn của người dân và du khách về tính hài hòa cảnh quan và yếu tố thẩm mỹ của di tích.
Phần đỉnh hòn Vọng Phu – nơi từng xuất hiện vết nứt lớn – hiện đã được xử lý, gia cố và được đánh giá là đảm bảo an toàn. Dù vậy, bên cạnh kết quả về mặt kỹ thuật, màu sắc bề mặt đá đã thay đổi so với ban đầu, gây nhiều tranh luận về yếu tố thẩm mỹ. Hòn Vọng Phu là một khối đá hoa cương lớn dựng đứng, bên cạnh là một khối đá nhỏ, tạo hình giống người phụ nữ đang quay mặt về hướng biển Đông.
Gần hòn Vọng Phu, cột chống sét và một phần khối đá xung quanh vẫn còn giữ được màu rêu phong, tương phản rõ với những mảng đá đã được gia cố. Trong khi đó, phần “lô cốt” nằm dưới chân hòn Vọng Phu được xây dựng khá thô kệch, án ngữ không gian và gây mất thẩm mỹ cảnh quan di tích. Phần ngọn của hòn Vọng Phu sau quá trình can thiệp kỹ thuật, bề mặt đá ở khu vực đỉnh đã đổi màu rõ rệt so với trạng thái tự nhiên ban đầu. Nhiều người dân và du khách bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng sau quá trình gia cố, hòn Vọng Phu không còn giữ được màu đá rêu phong tự nhiên vốn là hình ảnh quen thuộc của di tích suốt nhiều năm qua. Quá trình gia cố, biện pháp bơm vữa được thực hiện giúp hỗn hợp len sâu vào các vết nứt, bao bọc hệ thống thép gia cố, tăng độ liên kết và ổn định cho khối đá. Theo hồ sơ phê duyệt, phương án thi công chủ yếu là khoan lỗ rút lõi trong thân đá, sau đó gia cố bằng các sợi thép D14 đặt theo phương đứng, chèn vữa chuyên dụng Sika. Trước đó, như PLO đưa tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn di tích thắng cảnh hòn Vọng Phu. Hội thảo thu hút 12 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, tất cả đều khẳng định tính cấp thiết của việc bảo vệ di tích quốc gia này.
Năm 2025, trước thực trạng cảnh quan xuống cấp nghiêm trọng, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định đầu tư 17 tỉ đồng để thực hiện dự án gia cố di tích.
Ngày 17-1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa có chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý thông tin báo chí và dư luận phản ánh liên quan đến di tích hòn Vọng Phu.
Văn bản chỉ đạo nêu rõ những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội đã quan tâm, tìm hiểu và phản ánh nhiều ý kiến xoay quanh Dự án bảo tồn, gia cố di tích hòn Vọng Phu, thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.
Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đối chiếu các thông tin phản ánh với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, qua đó kịp thời làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin chính thức cho báo chí và dư luận, bảo đảm thống nhất, chính xác và đúng quy định pháp luật.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.