HĐND TP.HCM họp bất thường về dự án của Samsung

(PL)  - “Kỳ họp bất thường lần này tiến hành theo yêu cầu của UBND TP để xem xét quyết định một số vấn đề kinh tế-xã hội mang tính cấp bách nhằm đảm bảo kịp tiến độ triển khai thực hiện…”.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM ngày 11-9.

Theo đó kỳ họp đã xem xét, cho ý kiến về chính sách ưu đãi bổ sung cho dự án đầu tư của Tập đoàn Điện tử Samsung tại Khu công nghệ cao TP (quận 9), thông qua việc thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở VH-TT&DL…

Phê chuẩn ưu đãi đầu tư cho Samsung

HĐND đã phê chuẩn mức ưu đãi bổ sung cho dự án của Tập đoàn Samsung theo tờ trình của UBND TP và giao UBND TP triển khai thực hiện. Vì yêu cầu bảo mật của Samsung nên những thông tin chi tiết về dự án đầu tư, quá trình đầu tư, chính sách ưu đãi áp dụng sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp.

Theo PGS-TS Lê Hoài Quốc (Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM), Samsung đang dẫn đầu thế giới trong sản xuất thiết bị di động, điện tử, khẳng định vị trí tiên phong trong công nghệ kỹ thuật số. Đây là nhà đầu tư nghiêm túc, đi đầu trong đổi mới công nghệ và khẳng định sẽ sử dụng công nghệ sản xuất mới nhất trong dự án đầu tư tại khu công nghệ cao. Dự án cam kết đến năm 2020 đảm bảo tỉ lệ nội địa hóa 30%-40% trên giá trị sản phẩm, đây là cơ hội lớn để nhà sản xuất nội địa kết nối tham gia cung ứng sản phẩm cho Samsung. Ông Quốc khẳng định dự án ưu đãi sử dụng lao động trong nước. Lương tối thiểu cho lao động phổ thông trong dự án này đạt 5,4 triệu đồng…

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết về các vấn đề cấp bách tại kỳ họp bất thường ngày 11-9. Ảnh: B.MINH

Lập Sở Du lịch TP.HCM

Về việc cần thiết lập Sở Du lịch TP, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận giải trình: TP.HCM thu hút bình quân 60% khách lữ hành quốc tế đến Việt Nam. Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đánh giá TP.HCM trong tốp 100 điểm hấp dẫn của du lịch thế giới được ưu tiên lựa chọn.

Theo tờ trình, từ năm 2006 đến 2013, lượng khách du lịch quốc tế đến TP tăng bình quân 10%/năm, lượng khách du lịch nội địa tăng 20%-30%/năm, cơ sở lưu trú tăng gấp 2,5 lần (hiện gần 50.000 phòng); doanh nghiệp lữ hành tăng gấp đôi; hướng dẫn viên du lịch hành nghề tăng gấp bốn lần… Sau khi sáp nhập vào Sở VH-TT&DL, cán bộ quản lý chủ chốt đầu ngành chỉ còn một phó giám đốc và hai trưởng phòng nghiệp vụ, biên chế nhân sự chuyên môn hạn chế không thể san sẻ hết công việc, nhất là công tác thanh tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành. Do đó cần thành lập Sở Du lịch nhằm giúp UBND TP thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết việc thành lập Sở Du lịch đã có đề xuất rất lâu và trên cơ sở cho phép của Chính phủ. “Tôi tin rằng nghị quyết của HĐND TP phê chuẩn thành lập Sở Du lịch sẽ phù hợp với đặc điểm, tình hình của TP và hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm du lịch xứng tầm”.

Dự kiến Sở Du lịch có 75 biên chế hành chính (ban giám đốc sở bốn người), trụ sở đặt tại 140 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM…

BÌNH MINH

Khánh thành tượng đài Bác Hồ trước 30-4-2015

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận đã báo cáo về tiến độ thực hiện đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (tượng đài Bác Hồ). Đây là công trình mang tầm vóc lịch sử được TP.HCM khẩn trương triển khai để kịp hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-2015).

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về chế độ hỗ trợ, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách của MTTQ, các đoàn thể ở phường xã, thị trấn, khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân. Tổng kinh phí sau khi điều chỉnh chế độ chính sách ước 370 tỉ đồng/năm (tăng thêm hơn 164 tỉ đồng/năm). Thời gian áp dụng từ ngày 1-10.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.