Hàng trăm tiểu thương bãi thị phản đối hợp đồng mù mờ

(PLO)- Hàng trăm tiểu thương chợ Hà Tĩnh bãi thị, kéo đến UBND tỉnh và chủ tịch tỉnh này đã đối thoại, cam kết bảo vệ quyền lợi cho bà con.

Sáng 3-3, khoảng 300 tiểu thương ở chợ Hà Tĩnh đóng cửa ki-ốt rồi kéo lên trước UBND tỉnh Hà Tĩnh để phản đối việc ký lại hợp đồng không ghi thời gian cụ thể trong khi chờ chuyển đổi mô hình quản lý ở chợ này.

Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng đã đối thoại với các tiểu thương.

Tiểu thương chợ Hà Tĩnh đóng quầy, ki-ốt bãi thị vào sáng 3-3.

Tại buổi đối thoại, các tiểu thương "chất vấn": Tại buổi đối thoại vào sáng 29-11-2016, chủ tịch tỉnh hứa gia hạn hợp đồng mà không thấy đâu? Trong khi đó, Ban quản lý chợ Hà Tĩnh soạn một hợp đồng gửi cho các hộ kinh doanh không ghi rõ thời gian hợp đồng là bao nhiêu năm. Các tiểu thương đề nghị chủ tịch tỉnh thực hiện lời hứa trước đó.

Ông Khánh giải đáp: Bà con tiểu thương cứ yên tâm trở về mở ki-ốt kinh doanh, buôn bán, hợp đồng sẽ được gia hạn dài hạn và làm xong trong tháng 3 này. Còn đề án thay đổi quy mô quản lý chợ sẽ thực hiện trong tháng 3-2017 và được trình cho tiểu thương trước khi chính thức phê duyệt.

Chợ Hà Tĩnh.

Sau buổi đối thoại, chiều cùng ngày các tiểu thương đã trở về chợ mở ki-ốt bán hàng và chợ hoạt động bình thường.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 29-11-2016, sau bốn ngày toàn bộ các hộ kinh doanh trong đình chợ Hà Tĩnh đóng quầy bãi thị, ông Khánh đã có buổi đối thoại với hơn 1.500 người. Tại buổi đối thoại đó, ông Khánh cho biết chợ Hà Tĩnh được xây 15 năm qua, nay không thu thêm đồng nào của bà con tiểu thương mà chỉ thu các phí quản lý về điện nước, môi trường, bảo vệ.

Ông Khánh cũng giải thích sau khi hết 15 năm hợp đồng thì bắt buộc phải ký lại để đảm bảo tính pháp lý. Đồng thời, ông Khánh chỉ đạo cấp dưới khẩn trương rà soát, thanh tra, quy hoạch xây dựng phương án chuyển đổi, sắp xếp lại mô hình quản lý chợ...

Kết thúc buổi đối thoại sáng 29-11-2016, tiểu thương vỗ tay cảm ơn chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đã có giải đáp, chỉ đạo kịp thời. Nhiều bà con tiểu thương chạy lên bắt tay, ôm chầm lấy ông Khánh. Có người ôm hôn ông Khánh rồi ứa nước mắt nói "phấn khởi thật đó". Nhiều bà con tiểu thương vui mừng diễu hành quanh chợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.