Hai công ty mâu thuẫn, Hải Dương ngập trong rác

(PL)- Hai ngày qua, nhà máy xử lý rác thải lớn nhất TP Hải Dương bất ngờ ngưng nhận rác khiến TP này ngập trong rác thải. Những xe rác đậu dọc ngoài đường bốc mùi hôi thối; những túi rác thải sinh hoạt ném đầy đường, chợ…

Ông Trịnh Quốc Lập, Chủ tịch HĐQT Công ty APT-Seraphin (đơn vị nhận xử lý rác thải sinh hoạt cho TP Hải Dương với công suất 150 tấn rác/ngày), cho biết: “Công ty ký hợp đồng với Công ty Môi trường Đô thị Hải Dương (gọi tắt là công ty môi trường) chỉ xử lý rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, ngày 21-10, một xe chở rác công nghiệp của công ty môi trường vào nhà máy, tôi đã yêu cầu giám đốc công ty môi trường đến giải quyết nhưng ông ta không xuống. Vì thế, từ ngày 22-10, tôi không cho các xe chở rác của công ty môi trường vào”.

Theo Công ty APT, ngày 1-1-2014 Công ty APT ký hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt với công ty môi trường với đơn giá xử lý là 244.000 đồng/tấn. Tuy nhiên, phía Công ty APT phát hiện trong một thời gian dài công ty môi trường lại đi thu gom, ký hợp đồng dịch vụ với các công ty, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn và đưa về nhà máy đánh đồng là rác thải sinh hoạt (và trả tiền xử lý 244.000 đồng/tấn). Trong khi để xử lý rác thải công nghiệp, APT phải nhờ đơn vị thứ ba theo giá 2,3 triệu đồng/tấn. Công ty APT đã nhiều lần gửi công văn cho công ty môi trường, thậm chí báo cáo UBND tỉnh Hải Dương nhưng vẫn không được giải quyết triệt để.

Trong khi đó, ông Trần Trọng Khôi, Giám đốc công ty môi trường, khẳng định đơn vị không gom rác công nghiệp. “Trong hơn 800 ngày hai bên giao nhận rác nhưng phía APT không hề có ý kiến gì về rác công nghiệp cả. Hằng ngày họ tiếp nhận và cũng không lập biên bản rác công nghiệp lẫn rác sinh hoạt nên họ không thể truy thu tiền xử lý rác công nghiệp. Ngay cả cuối năm hai bên thanh lý hợp đồng cũng thống nhất không có nợ nần gì” - ông Khôi cho biết.

Chiều 23-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương nói thêm, tỉnh yêu cầu trước mắt các bên nhanh chóng giải quyết lượng rác thải tồn đọng. Sau đó tỉnh sẽ có hướng xử lý lâu dài.

HẢI ĐƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.