Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ 3.000 tấn gạo cứu đói sau bão

(PLO)- Bão số 10 ở Hà Tĩnh không có người bị chết, chỉ có một người bị thương, có đến 93.251 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Tuy nhiên, sau bão quá trình khắc phục hậu quả có 2 người bị chết và 80 người bị thương nhẹ.

Chiều 19-9, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơn bão số 10 xảy đã làm tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh ước tính hơn 6.000 tỉ đồng, hơn 93.200 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Người dân Hà Tĩnh đang khắc phục hậu quả bão số 10.

Về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh bị ngập và hư hỏng 332 ha lúa; 1.642ha rau màu; 1.531ha cây ăn quả; 1.337ha nuôi trồng thủy sản, 308 phương tiện tàu thuyền, 18.303ha cây lâm nghiệp đỗ gãy; 66.885 gia súc gia cầm bị chết. Hơn 20 km đê điều bị sạt lở, kênh mương bị hư hỏng 10,5km; cống bị hư hỏng 149 cái. Chiều dài đường giao thông bị sạt lở  là 27km; cầu, cống giao thông bị hư hỏng 166 cái.

Số điểm trường học bị ảnh hưởng 231 điểm, với 831 phòng; 54 cơ sở y tế bị hư hỏng. Cột phát sóng truyền hình bị đỗ gãy 2 cái; cột ăng ten bị đỗ gãy 16 cái; cột treo cáp bị đỗ gãy 52 cái. Cột điện bị đỗ gãy 2.395 cột; dây điện bị đứt 159km; trạm biến áp bị hư hỏng 26 trạm; nhà xưởng bị hư hỏng 160 nhà; chợ và trung tâm thương mại bị hư hỏng 50 cái.

Sau khi bão số 10 đi qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra. Đặc biệt là đối với gia đình có nhà bị đổ sập, tốc mái và hư hỏng nặng, khôi phục sản xuất...

Lực lượng vũ trang đang giúp dân  ở Hà Tĩnh lợp lái mái nhà bị bão số 10 làm tốc mái.

Quân khu 4 đã điều động 320 cán bộ chiến sĩ và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, hơn 10.000 dân quân tự vệ tại các địa phương để giúp tu sửa trường học, cơ sở khám chữa bệnh và nhà dân bị hư hỏng nặng; thu dọn cây đỗ, cột điện đỗ gãy trên các tuyến đường đảm đảm giao thông thông suốt...

Đến chiều 19-9, tại Hà Tĩnh đã có khoảng 55-60% số nhà dân bị tốc mái được khắc phục bước đầu. Tỉnh Hà Tĩnh đang phấn đấu đến ngày 23-9, sẽ khắc phục xong 100% nhà dân đảm bảo ổn định trở lại, phấn đấu đến ngày 22-9, bảo đảm 100% học sinh trở lại học bình thường. Tập trung, vừa sửa chữa lại các bệnh viện, trạm, cơ sở y tế kịp thời, vừa đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Những con tàu của ngư dân Hà Tĩnh bị bão hất lên nằm bờ.

Để kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiệt hại, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương:

Hỗ trợ 3.000 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiệt hại nặng do bão gây ra.

Đề nghị hỗ trợ 40 tỉ đồng để tu sửa ngay 2 cột tháp truyền hình, sớm hoạt động trở lại bình thường.

Đề nghị trích từ nguồn dự trữ Quốc gia hoặc hỗ trợ kinh phí để mua 1.000 tấn giống lúa giống, 37 tấn giống hạt rau các loại để khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Hỗ trợ kinh phí mua 20 cơ số thuốc, 3.000 KgCloraminB (Khử khuẩn môi trường), 500 LítPecmethrinUK, 20.000 Viên Cloramin B và 50.000 liều vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng; 70.000 lít hóa chất Haniodin; 20.000kg hóa chất Chlorineo.

Hỗ trợ kinh phí để khắc phục cơ sở hạ tầng, như: nhà ở, Trường học, cơ sở khám chữa bệnh, hệ thống đê điều, thủy lợi, điện lực, hệ thống thông tin liên lạc, các doanh nghiệp có thiệt hại lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.