Hà Nội kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND Thành phố

(PLO)- Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, các đại biểu đã bầu ông Vũ Đại Thắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-3, HĐND TP Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND TP và các thành viên bộ máy chính quyền.

Kiện toàn bộ máy chính quyền

Kết quả, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

bo-may-moi.jpg
Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được HĐND TP Hà Nội bầu vào bộ máy chính quyền của TP.

Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê Hà Nội; trình độ thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), cử nhân Kinh tế đối ngoại và cử nhân Luật..

Ông Vũ Đại Thắng từng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các vị trí: Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 8-2020 đến tháng 10-2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, sau đó được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Tháng 11-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 28-11-2025.

Bên cạnh đó, HĐND TP Hà Nội cũng bầu các Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà: Dương Đức Tuấn, Vũ Thu Hà, Nguyễn Xuân Lưu, Trương Việt Dũng. Kỳ họp cũng đã bầu 17 Ủy viên UBND TP Hà Nội.

Xây dựng chính quyền hành động, lấy người dân làm trung tâm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ lòng cảm ơn trước sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND TP và cử tri Thủ đô.

Ông Thắng nhấn mạnh đây là trách nhiệm chính trị lớn lao. Trên cương vị Chủ tịch UBND TP, ông cam kết cùng tập thể UBND TP “toàn tâm, toàn ý, tận hiến trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm” để xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

vu-dai-thang.jpg
Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ.

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Thắng khẳng định Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu, “nói là làm, cam kết là thực hiện, đã làm là có kết quả cụ thể”; xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, kỷ cương, hiệu quả.

Theo ông Vũ Đại Thắng, mục tiêu đến năm 2035 Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh; đến năm 2045 là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực và tầm nhìn đến 2065 là thành phố toàn cầu phát triển bền vững. Để thực hiện điều này, TP sẽ tập trung triển khai hiệu quả quy hoạch, phát huy Luật Thủ đô (sửa đổi), thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao đời sống nhân dân.

Ông cam kết điều hành quyết liệt, lấy kết quả thực chất làm thước đo, xây dựng chính quyền phục vụ. "Niềm tin và sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất cho hiệu quả điều hành" - ông Thắng nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.