Hà Nội chuẩn bị kịch bản ứng phó với ca COVID-19 mới

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị của TP xây dựng kịch bản chi tiết để sẵn sàng ứng phó với ca COVID-19 mới nếu phát sinh…

Chiều 28-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4-2021 của UBND TP Hà Nội. Một trong những chỉ đạo đáng chú ý nhất của Chủ tịch Hà Nội là tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian tới.

Ông lưu ý các đơn vị của Hà Nội phải thắt chặt công tác phòng dịch COVID-19, nâng mức cảnh báo nguy cơ lên mức độ cao, sẵn sàng kịch bản ứng phó với mọi tình huống, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, Chủ tịch Hà Nội giao Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan bám sát triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố; kích hoạt các tổ công tác, đội tự quản sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra chặt chẽ người nhập cảnh; khẩn trương khoanh vùng, truy vết, cách ly y tế khi phát hiện ca bệnh; kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng.

Chủ  tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

“Cần xây dựng chi tiết kịch bản của TP, của từng cấp, ngành, đơn vị để chủ động ứng phó dịch bệnh; kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa bàn về công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có ca dương tính” - Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị của TP tổ chức tốt hoạt động giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tiến tới thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững trong quý II và các tháng cuối năm 2021; tăng tốc phát triển kinh tế, đón đầu cơ hội đầu tư từ các đối tác quan trọng của thành phố, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2021; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của TP….

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, TP tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 4 có sự phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 tăng 1,6% so với tháng 3 và tăng 22,7% so với tháng 4 năm 2020 (cùng kỳ giảm 4,3%).

Xuất, nhập khẩu hàng hóa phục hồi mạnh so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đạt 1.348 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng 3 và tăng 25,3% so với tháng 4 năm 2020 (cùng kỳ giảm 0,8%). Lũy kế 04 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.732 triệu USD, tăng 12% so với 4 tháng năm 2020 (cùng kỳ giảm 4,7%).

Ngành du lịch có sự khởi sắc với lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 4 ước tính đạt 21.000 lượt khách, tăng 17,1% so với tháng 3 và gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2020. Từ đầu năm đến nay lượng khách khách quốc tế đạt 72 nghìn lượt, khách trong nước đạt 620 nghìn lượt

Thu hút đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2021 đạt 223,9 triệu USD, trong đó: Cấp mới 117 dự án, số vốn 70,5 triệu USD; điều chỉnh 43 dự án với vốn tăng thêm 83,7 triệu USD; chấp thuận 179 hồ sơ góp vốn mua cổ phần trong doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 69,7 triệu USD.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm là 92.117 tỷ đồng, đạt 39,1% dự toán Trung ương giao (đạt 36,7% dự toán Thành phố giao), bằng 99,9% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 4 tháng đầu năm 2021 là 17.610 tỷ đồng, đạt 16,2% dự toán, bằng 92,3% so với cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.