Giấy phép khai thác đá ốp lát nhưng doanh nghiệp lén làm đá chẻ

(PLO)- Phát hiện doanh nghiệp khai thác đá không đúng giấy phép, UBND xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu dừng hoạt động, chờ ý kiến của cơ quan chức năng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-11, UBND xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Quốc Duy Gia Lai dừng việc khai thác đá chẻ và tuyệt đối không được vận chuyển đá chẻ ra khỏi khu vực mỏ để chờ ý kiến từ cơ quan chức năng.

Theo đó, UBND xã Ia Phí đã báo cáo vụ việc lên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Công an xã Ia Phí.

Đây là lần thứ hai, chính quyền địa phương này có yêu cầu Công ty TNHH Quốc Duy Gia Lai (Công ty Quốc Duy) dừng việc khai thác đá chẻ tại mỏ đá thôn 7, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai.

Phát hiện doanh nghiệp khai thác đá không đúng giấy phép, UBND xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu dừng hoạt động, chờ ý kiến cơ quan chức năng.
Hiện trường vụ khai thác đá ngoài giấy phép xảy ra tại xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai. Ảnh: NS

Theo UBND xã Ia Phí, công ty này được cấp phép khai thác đá granit ốp lát theo giấy phép khai thác khoáng sản số 763/GP-UBND ngày 18-11-2015 của UBND tỉnh Gia Lai với thời hạn 24 năm kể từ ngày 18-11-2015.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra của xã phát hiện khu vực mỏ đá của Công ty Quốc Duy diễn ra hoạt động khai thác đá chẻ. Việc này là không đúng theo nội dung được cấp phép là khai thác đá granit ốp lát theo giấy phép.

Cụ thể, quá trình kiểm tra, phát hiện tại mỏ đá của Công ty Quốc Duy có một máy múc, một máy xúc ở khu vực khai thác, tại thời điểm kiểm tra không hoạt động. Kiểm tra, ghi nhận có khoảng 5.000 viên đá chẻ thành phẩm tại hiện trường.

Khai-thac-da-ngoai-giay-phep-o-Gia-Lai-1.jpg
5.000 viên đá chẻ bị khai thác không phép.

Theo biên bản kiểm tra ngày 3-11, ông Trương Quốc Cường, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Duy, thừa nhận: Vào đầu mùa mưa năm nay, công ty có khai thác một số đá chẻ để phục vụ cải tạo nội bộ, các hoạt động khai thác trong khu vực mỏ, không có mục đích kinh doanh.

Qua đó, UBND xã Ia Phí yêu cầu Công ty Quốc Duy dừng việc khai thác đá chẻ tại khu vực mỏ; tuyệt đối không được vận chuyển đá chẻ ra khỏi khu vực mỏ, chờ ý kiến từ cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.