‘Giành’ lại không gian biển cho dân

(PL)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu mời tất cả nhà đầu tư đến và đề nghị dỡ bỏ hàng rào để tạo không gian biển.

“Đúng là mình giao đất thì họ có quyền rào lại. Nhưng giờ cần nghiên cứu để khuyến khích họ dỡ bỏ hết hàng rào để tạo không gian biển. Lúc đó người dân và cả doanh nghiệp đều được hưởng lợi”. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh như trên tại buổi họp về các đồ án quy hoạch kiến trúc ở địa phương.

Hiện nay, khu vực bãi biển trước mặt khách sạn Holiday Beach đã bị doanh nghiệp lấn chiếm xây dựng, bố trí dù bạt, bàn ghế dày đặc để phục vụ khách của khách sạn. Ngoài ra, hai khu “lấn biển” công khai là DaNabeach (Công ty Cổ phần Quê Việt) và Temple (Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ San Hô). Ông Thơ nói: “Việc đặt dù, ghế bàn lên trên cả vỉa hè dày đặc như thế làm sao được. Toàn bộ vệt ven biển là của công cộng, phải để cho người dân thấy thoải mái. Đi tắm biển thì du khách một phần thôi, còn lại thì để cho người dân vào. Tôi đề nghị Sở Xây dựng cần kiểm tra lại”.

 
Đà Nẵng kêu gọi dỡ bỏ hàng rào bao vây bãi biển để người dân thuận tiện xuống biển. Ảnh: LÊ PHI

Theo ông Thơ, khu vực ven biển từ đường Hồ Xuân Hương đi vào Hội An các bãi tắm còn ít quá. Điều này gây thiệt thòi cho người dân. “Người dân ở gần biển nhưng không được hưởng lợi gì từ biển. Đất đai giá cả thấp cho nên cần nghiên cứu điều chỉnh, bố trí khoảng 15-20 m ở nơi giáp ranh các dự án và làm đường để dân ra biển. Có thông ra biển như vậy thì dân mới thoải mái” - ông Thơ yêu cầu.

Ngoài ra, ông Thơ cũng khuyến khích chủ các resort, khách sạn không nên xây kín cổng cao tường như hiện nay. Việc xây dựng và sử dụng là bên trong nhưng bên ngoài vẫn để cho dân tự do đi lại và tắm biển cùng du khách. “Mình giao đất thì họ có quyền rào nhưng cần nghiên cứu, đề nghị họ dỡ bỏ hàng rào nhằm tạo không gian biển. Khi đó người dân và cả doanh nghiệp đều được hưởng lợi” - ông Thơ phân tích.

Tại cuộc họp, ông Thơ còn nhắc lại nhiều lần là khi quy hoạch, giao dự án ven biển cần lưu ý đến bãi tắm công cộng dành cho dân và không tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lấn chiếm không gian biển làm “của riêng”, lấn chiếm bãi biển công cộng. Ông Thơ cũng nhấn mạnh các vệt đất ven biển còn lại chưa được giao thì phải giữ làm không gian công cộng cho người dân.

Xây cầu đi bộ được khai thác bến du thuyền

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết hiện rất ít người dân đi qua cầu Thuận Phước, trong khi họ lại tập trung đi cầu Sông Hàn khiến cầu này trở thành điểm nóng về ùn tắc giao thông. Ông Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan sớm nghiên cứu đầu tư thêm một cây cầu bắc qua sông Hàn.

Dự kiến cây cầu mới bắc qua sông Hàn sẽ nằm giữa cầu Thuận Phước với cầu Sông Hàn. Cụ thể, khi tuyến đường Vương Thừa Vũ từ ngoài biển (quận Sơn Trà) về sông Hàn được thông sẽ kết nối với cây cầu mới để thông qua quận Hải Châu.

Ngoài ra, ông Thơ cũng đồng ý về chủ trương kêu gọi đầu tư cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi. Theo đó, nhà đầu tư sẽ được xây dựng, khai thác bến du thuyền và công viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.