Giàn giáo sập đè chết ba người có thể do thiết kế sai

(PL) - “Có thể khi đổ bê tông lúc mưa giông làm xô lệch dẫn đến sập giàn giáo. Một khả năng khác là thiết kế giàn giáo sai kỹ thuật”.

Chiều qua (13-7), Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đưa ra nhận định về nguyên nhân dẫn đến vụ sập giàn giáo ở công trình cao 17 tầng (phường Tân Phong, quận 7) làm ba người chết, năm người bị thương.

Thiếu tướng Minh đề nghị có tổ chức độc lập giám định để tìm nguyên nhân vụ sập để xem xét, xử lý hình sự. Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, kiểm tra ban đầu cho thấy công trình sụp đổ từ trên xuống nên có thể do chất lượng giàn giáo không đảm bảo, cũng không loại trừ khả năng có sự đột biến về tải trọng... Nguyên nhân cụ thể đang được Sở Xây dựng xác định, đồng thời Sở cũng sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư, tư vấn, giám sát và năng lực của các cá nhân liên quan.

Chủ trì buổi họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh đây là vụ việc đặc biệt quan trọng. Do vậy, các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, giám định nguyên nhân. Ngoài ra, các sở LĐ-TB&XH, Xây dựng, Cảnh sát PCCC, Công an TP kiểm tra trách nhiệm của chủ đầu tư, thiết kế, công ty tư vấn, giám sát công trình và trách nhiệm của tư vấn quản lý trong việc kiểm tra, giám sát đã để xảy ra sự cố làm cơ sở để công an xử lý.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, vụ sập giàn giáo hôm 10-7 đã vùi chết ba công nhân. Ngoài ra, có năm người khác bị thương, trong đó ông Lê Ngọc Mai (Quảng Ngãi) bị sắt đâm xuyên bụng. Theo Sở LĐ-TB&XH, UBND quận 7, đơn vị thi công và chủ đầu tư hỗ trợ tạm thời 25 triệu đồng/người bị thương nhẹ, 45 triệu đồng/người bị thương nặng. Đối với gia đình có người chết, quận 7 và chủ đầu tư hỗ trợ 40 triệu đồng/gia đình, đồng thời đơn vị thi công lo tất cả chi phí ma chay, chi trả 36 tháng lương, 93 triệu đồng tiền bảo hiểm và lo học bổng cho con nạn nhân bị chết đến 18 tuổi.


Nhà thầu xin lỗi về vụ sập giàn giáo ở quận 7. Chiều 13-7, Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình đã gửi lời xin lỗi đến các gia đình có người bị nạn trong vụ sập giàn giáo công trình Saigon South Office (đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM). Ban lãnh đạo công ty cam kết sẽ làm hết sức mình để khắc phục hậu quả.

M. QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.