Giải tỏa trạm cân trước cảng Cát Lái

(PLO)- Sáng 10-7, trạm câm kiểm soát xe quá tải ở vòng xoay Mỹ Thủy, (quận 2, TP.HCM) đã tạm giải tán, sau hơn một năm “cắm chốt” tại đây nhằm kiểm soát xe quá tải qua khu vực, đặc biệt từ cảng Cát Lái.
Hiện các cơ quan chức năng đang khảo sát, lựa chọn vị trí đặt trạm cho thích hợp hơn bởi hiện nay, các cảng đã kiểm soát tải trọng khá tốt, trong khi vị trí đặt trạm này có thể gây ra ùn ứ giao thông cho khu vực.
“Trước đây, khi cân tại vòng xoay Mỹ Thủy thì tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành chưa thông xe. Nhưng sau này, tuyến cao tốc thông đã hút một lượng xe đi qua khu vực, làm căng thẳng thêm ùn ứ ở khu vực nên việc dời trạm cân đi là cần thiết” - một CSGT Đội Cát Lái, thuộc PC67 cho biết.
Theo ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, qua kiểm tra, nhiều cảng biển đã kiểm soát khá tốt tải trọng. “Hàng hóa ở các cảng đều có tem phiếu khối lượng, riêng các container thì kẹp chì với trọng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, các cảng đều có cân tải trọng, trước khi cho ra khỏi cổng đều được kiểm tra”- ông Việt nói.
Trong khi đó, theo ông Bùi Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở GTVT, một số cảng còn kiến nghị không cho thông quan với những container nhập hàng có trọng lượng vượt chuẩn chung.
Theo lực lượng chức năng, việc kiểm soát tải trọng trước cảng Cát Lái không gây ách tắc cho hoạt động của cảng biển có lượng container qua cảng hàng năm cao nhất nước. Nhưng ở cảng Cát Lái đang xảy ra tình trạng quá tải.
Theo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (đơn vị đang quản lý, khai thác cảng Cát Lái), số lượng container tồn trong các kho bãi tăng cao gây quá tải nên từ đầu tháng 8-2014 tạm ngưng nhận container từ các cảng xung quanh (thuộc TP.HCM và Bà Rịa -Vũng Tàu) để giải phóng số container còn tồn đọng. Tuy vậy, cảng vẫn tiếp nhận bình thường các container hàng nhập chuyển từ các cảng thuộc hệ thống của Tân Cảng Sài Gòn.

Về nguyên nhân quá tải cảng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của cảng và của các hãng tàu, doanh nghiệp có hàng, các đơn vị liên quan lý giải có phần xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, trong đó có việc các hãng xe điều chỉnh giờ chở hàng và chủ yếu tập trung vào ban đêm. 

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.