Gia Lai: Hàng ngàn trụ tiêu ngã đổ do lốc xoáy

(PLO)- Hàng ngàn trụ tiêu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị đổ ngã do lốc xoáy, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. 

Ông Ngô Ngọc Sinh-Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa cho biết tỉnh đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương kiểm tra, thống kê thiệt hại và sớm báo cáo về UBND tỉnh để có hướng xử lý khắc phục.

Theo thống kê sơ bộ của ngành chức năng, đến ngày 16-9 đã có hơn 5.000 trụ tiêu ở huyện Đak Đoa bị tổn thất nặng nề do mưa kèm lốc xoáy. Tại xã Đak Krong, có 12 hộ bị thiệt hại nặng tập trung chủ yếu ở thôn Đê Thung với hơn 3.000 trụ tiêu bị gãy đổ, trong đó có 2.000 trụ tiêu kinh doanh.

Tại xã Đak Sơ Mei, có 12 hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy làm hư hỏng nhiều hoa màu và hơn 2.000 trụ tiêu.

Tại hiện trường, những trụ hồ tiêu trĩu quả phút chốc đã bị quật ngã chỏng chơ, lộ cả gốc rễ.

Người dân sửa sang lại vườn cây mong vớt vát phần nào

Người dân sửa sang lại vườn cây mong vớt vát phần nào

Nhà ông Nguyễn Xuân Cất (thôn Đê Goh, xã Đak Sơ Mei) có hơn 700 trụ tiêu cùng 0,2ha chanh dây bị lốc xoáy càn quét. Ông buồn bã nói: “Sáng ra thấy cả vườn ngã rạp, đổ đống, nhìn muốn khóc mà không ra nước mắt. Lốc đi qua thì đành chịu chứ còn biết kêu ai bây giờ. Gia đình phải mướn nhân công để dựng lại vườn tiêu ngã đổ, vướt vát được cây nào hay cây đấy. Còn số chanh dây đang vào vụ thu hoạch thì coi như mất sạch. Thời gian tới, chắc chắn là gia đình chẳng có bất cứ nguồn thu nào rồi, buồn quá chú ơi”.

Cùng chung số phận, ông Dương Thanh Hải (thôn Đê Thung, xã Đak Krong) buồn bã nói: “Vườn tiêu nhà tôi có 500 trụ bắt đầu vào mùa kinh doanh, dự tính năm nay thu không dưới 400 triệu đồng mà nay bị lốc quét sạch sẽ, nhiều cây bị đứt cả gốc, có cây lộ cả rễ, không sớm thì muộn cũng chết do nhiễm bệnh. Giờ cũng phải cố gắng dựng lại trụ. Của mất đi phải cố gắng hốt lại chút ít chứ biết làm gì hơn”.

Ông Hải bên vườn tiêu bị ngã đổ

Ông Hải bên vườn tiêu bị ngã đổ

Hàng xóm nhà ông Hải là bà Nguyễn Thị Thơm có hơn 2.000 trụ tiêu bị lốc quét rơi rụng tả tơi. Chị Thơm cho biết, hơn 70% vườn tiêu bị hư hại gần hết, 1.200 trụ bị ngã đổ khó có khả năng phục hồi. Mấy hôm nay gia đình đã chi hơn 100 triệu đồng để thuê công, mua trụ, dây kẽm… dựng lại các cây tiêu bị ngã. “Vườn tiêu tôi đầu tư hơn 1 tỷ đồng, chuẩn bị mùa này thu nhưng giờ thành công dã tràng rồi”, chị Thơm nói.

Ông Mai Tấn Lợi-Chánh VP UBND huyện Đak Đoa cho biết huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp khảo sát thiệt hại để có hướng khắc phục, hỗ trợ, riêng các hộ có cây bị ngã đổ có thể dựng lên lại thì sẽ cử cán bộ cùng dân khắc phục.

“Hiện huyện cũng chưa nắm được con số thiệt hại chính thức do mới nhận báo cáo ban đầu từ địa phương gửi lên, khi nào có đầy đủ sẽ thông tin cho báo chí”, ông Lợi nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.