Giả giang hồ, tống tiền qua điện thoại

Thắm nhắn tin vào điện thoại bà Lươm tự xưng là “giang hồ” tống tiền. Trong lúc bà hoảng loạn, Thắm đã xuất hiện “giúp” bà Lươm mang tiền nộp cho đám “giang hồ ảo” kia để giữ mạng…

Ngày 31/5, Công an tỉnh Long An tiến hành lập hồ sơ, tạm giữ Lý Thị Thắm (29 tuổi, quê quán Bến Lức, Long An) xử lý về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Theo hồ sơ ban đầu, thấy nhà bà Lê Thị Lươm (38 tuổi, quê quán Đức Hoà, Long An) khá giả, Thắm nảy sinh ý định hăm dọa nhằm tống tiền.

Khoảng tháng 4/2010, Thắm mua một sim khuyến mãi và liên tục nhắn tin đến số máy ĐTDĐ của bà Lươm xưng là một nhóm "giang hồ" yêu cầu bà Lươm giao nộp tiền, nếu không sẽ có người đến lấy mạng. Trong lúc bà Lươm hoảng loạn, Thắm đến tìm cách "hoá giải" cho bà Lươm. Thắm yêu cầu bà Lươm chi tiền cho ả để mang chung chi cho đám "giang hồ ảo" để giữ mạng. Tin lời, bà Lươm đưa cho Thắm tổng cộng 17 lần với số tiền là 97 triệu đồng.

Do thấy dễ moi tiền của con mồi, chiều 28/5, Thắm gặp bà Lươm thông báo băng nhóm tống tiền đã bị Công an huyện Bình Chánh, TP HCM phát hiện, bắt giữ nên yêu cầu bà Lươm tiếp tục chung chi để Công an huyện Bình Chánh xử lý mạnh tay hơn đối với nhóm giang hồ này. Thấy Thắm nhiệt tình thái quá, bà Lươm sinh nghi nên báo toàn bộ sự việc với Công an địa phương.

Chiều 30/5, tại điểm hẹn, trong lúc vừa đưa số tiền 4,7 triệu đồng cho Thắm thì bị các trinh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thắm đã khai nhận toàn bộ sự việc.

 
Theo M.Đ (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.