Gần 57.000 ha đất nông lâm bị lấn chiếm, không kiểm soát được

(PLO)- "Phải thanh tra, kiểm tra đất đã giao đối với các tổ chức có biểu hiện vi phạm và những đơn vị đã nhận bàn giao nhưng chưa có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả…” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Đó là số liệu được đưa ra tại cuộc tọa đàm “Quản lý sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp” diễn ra vào hôm nay (23-8) do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì. Theo đó chỉ đạo đối với đất đai nông, lâm nghiệp bị lấn chiếm thì phải thu hồi theo quy định của pháp luật…

Tại cuộc toạ đàm, ông Lê Thanh Khuyến, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT), cho biết sau năm năm thực hiện Nghị định số 118 của Chính phủ, tổng số công ty nông, lâm nghiệp và chi nhánh sau rà soát đến nay là 246 đơn vị, đang quản lý gần 1,87 triệu ha đất nông, lâm nghiệp. Trong đó diện tích các công ty nông, lâm nghiệp dự kiến bàn giao về địa phương để quản lý, sử dụng là hơn 463.000 ha.

Trong 1,8 triệu ha mà các công ty giữ lại, có 117 công ty nông, lâm nghiệp và chi nhánh đã được đã được UBND các tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất, với tổng diện tích dự kiến giữ lại là gần 890.000 ha, bằng 47,6%. Diện tích đang sử dụng nhưng chưa lập hồ sơ giao đất, thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất là hơn 154.000 ha, chiếm 8,27% tổng diện tích dự kiến giữ lại. 

Đáng chú ý, trong diện tích mà các công ty đang giao, khoán, liên doanh liên kết, cho thuê, mượn đang có tranh chấp, bị lấn, chiếm (245.787 ha, chiếm 13,15% diện tích dự kiến giữ lại) thì đất lấn chiếm, tranh chấp không kiểm soát được là gần 57.000 ha.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc toạ đàm.

Đánh giá về công tác quản lý đất đai tại các nông lâm trường, đại diện Bộ TN&MT cho hay mặc dù có chuyển biến trong thời gian qua nhưng vẫn còn nhiều bất cập.

Nổi cộm là việc sử dụng đất nông lâm trường không hiệu quả, xảy ra nhiều tranh chấp phức tạp giữa người dân và các công ty nông lâm nghiệp, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp không được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Việc giải quyết nhu cầu bố trí đất ở, đất canh tác cho người dân địa phương, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, dân di cư tự do chưa có giải pháp một cách căn cơ, thấu đáo” - ông Khuyến nêu.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT và đại diện nhiều cơ quan, đơn vị khác, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu phải rà soát đất do các công ty nông lâm trường giữ lại so với nhu cầu thực tế, năng lực quản lý so với thực trạng diện tích dự kiến để lại sử dụng.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra lại diện tích đất nông lâm nghiệp đang sử dụng nhưng chưa lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất. Có giải pháp để tăng tỉ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là việc giao đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới mô hình quản lý để sử dụng hiệu quả đất nông lâm nghiệp; duy trì hình thành các vùng sản xuất tập trung, vùng nguyên liệu sản xuất sản phẩm theo nhu cầu thị trường; có cơ chế tín dụng đề hỗ trợ trồng rừng…

Đối với hiện tượng lấn chiếm đất nông, lâm nghiệp trái phép, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tiến hành thu hồi theo quy định của pháp luật. “Phải thanh tra, kiểm tra đất đã giao đối với các tổ chức có biểu hiện vi phạm và những đơn vị đã nhận bàn giao nhưng chưa có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả…” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.