(PLO)- Nhiều tuyến giao thông miền núi tỉnh Quảng Ngãi lầy lội, ngổn ngang đất đá, nhiều vị trí sạt lở gây khó khăn cho người đi đường.
Những đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025 đã gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến giao thông miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, các địa phương và ngành chức năng đặt mục tiêu tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khơi thông đường sá, bảo đảm an toàn giao thông và sinh kế cho người dân.
Nhiều vị trí sạt lở vẫn còn đầy đất đá trên đường, ngành chức năng nỗ lực thông đường tạm để người dân di chuyển. Sau mưa lũ, xã miền núi Tây Trà là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất về hạ tầng giao thông. Toàn xã ghi nhận 38 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó có 12 điểm sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt hoàn toàn nhiều tuyến đường nội bộ và đường liên xã. Đáng chú ý, Tỉnh lộ 622B, tuyến giao thông độc đạo kết nối xã Tây Trà với xã Tây Trà Bồng liên tiếp bị sạt lở tại nhiều vị trí. Việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt hằng ngày của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.
Theo phản ánh của người dân, có những đoạn sạt lở chiếm gần hết mặt đường, phương tiện tải trọng lớn không thể qua lại, các phương tiện nhỏ phải chờ dọn đất đá mới có thể lưu thông, khiến thời gian di chuyển kéo dài và tiềm ẩn rủi ro. Chính quyền xã Tây Trà cho biết, riêng các tuyến đường do xã quản lý đã ghi nhận 38 điểm sạt lở. Trong đó, tuyến đường từ trung tâm xã Tây Trà đi xã Trà Xinh cũ bị ảnh hưởng nặng nhất, cần sớm được xử lý để bảo đảm giao thông thông suốt. Từ nguồn kinh phí hơn 5 tỉ đồng do tỉnh Quảng Ngãi phân bổ để khắc phục hậu quả thiên tai, xã Tây Trà đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung xử lý các điểm sạt lở. Ưu tiên những vị trí xung yếu nhằm bảo đảm thông xe cơ bản, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm. Đối với Tỉnh lộ 622B, Sở Xây dựng đang trực tiếp triển khai phương tiện, máy móc thi công. Với những điểm sạt lở lớn cần gia cố lâu dài, các giải pháp kỹ thuật đang được phối hợp triển khai nhằm sớm hoàn thành việc khắc phục, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán.
Tại xã Tây Trà Bồng, mưa lũ cuối năm 2025 cũng gây sạt lở 67 điểm trên các tuyến giao thông. Đến nay, các tuyến đường thuộc phạm vi xã quản lý đã được khắc phục cơ bản. Tuy nhiên, một số tuyến đường do các sở, ngành đầu tư vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Chính quyền xã Tây Trà Bồng đã có văn bản kiến nghị đơn vị liên quan sớm triển khai khắc phục các điểm sạt lở còn tồn tại, nhất là tại tuyến đường thuộc thôn Tre. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh yêu cầu việc khắc phục các hư hỏng do thiên tai trong năm 2025 phải hoàn thành cơ bản trước Tết Bính Ngọ 2026. Theo chỉ đạo, các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở Xây dựng, tập trung sửa chữa các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý; các địa phương chủ động khắc phục các tuyến đường do địa phương quản lý, phấn đấu hoàn thành cơ bản trước Tết khoảng 15 ngày, bảo đảm việc đi lại của người dân được thuận lợi và an toàn.
(PLO)- Ông Trinh bị thu hồi đất từ năm 2001, nhưng lô đất ông được bồi thường lại nằm trong quy hoạch đất chuyên dụng; chính quyền hứa khi quy hoạch thay đổi sẽ xem xét cấp giấy, còn bao giờ quy hoạch thay đổi thì chưa biết.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.