Đường làm chưa xong đã thu phí

Đường lún sụp, nhiều đoạn chưa làm xong nhưng chủ đầu tư đã thu phí.

Ngày 20-5, công trình mở rộng tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu thu phí đường bộ tại trạm thu phí Cam Thịnh (cách công trình gần 40 km thuộc xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa). Đây là con đường xây theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) do đại diện cho Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư 577 (Cienco 5) và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận đứng ra thu phí. Đường tránh này dài hơn 8,3 km từ ngã ba Cà Đú (xã Thành Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm) đến ngã ba Long Bình (xã An Hải, huyện Ninh Phước).

Dù đã bắt đầu thu phí nhưng con đường vẫn còn gây khó khăn, mất an toàn cho các phương tiện lưu thông trên nó. Theo quan sát của chúng tôi, hai bên làn đường dành cho ô tô mặt đường bị lún trầm trọng. Có nhiều nơi mặt đường lún cả gang tay, tạo những hố, rãnh lởm chởm rất dễ bị lạc tay lái. Tại đoạn đường từ Km 1551+200 đến 1555, nút giao thông ngã ba Tân Hội, mặt đường lún sâu tạo rãnh khiến ô tô thường xuyên loạng choạng.

Đường làm chưa xong đã thu phí ảnh 1

Mặt đường lún, hỏng cả bánh xe. Ảnh: M.TRÂN

Tại nút giao thông vòng xoay khu vực ngã năm Phủ Hà, đường dẫn vào vòng xoay bị lún. Ngay tại vòng xoay này, mặt đường bên gồ ghề, nhiều đoạn chưa hoàn thành. Mặt đường bị “thắt cổ chai” do một số hộ dân chưa chịu giao mặt bằng để thi công nên rất dễ gây tai nạn cho các xe chạy đến đoạn này.

Chưa hết, hai bên đường dẫn vào mố hai cầu Thành Hải và Sông Quao đều xuống cấp trầm trọng. Tại điểm cuối ngã ba Long Bình của tuyến tránh hiện hữu, một đoạn đường hơn 300 m chưa thi công xong.

Theo ông Trần Hải (ở thôn Tân Sơn 3, xã Thành Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm), con đường này đã phải bị lột một đoạn mặt đường ra làm lại từ tháng 8-2012, giờ vẫn chưa khắc phục được. Ông Hải nói: “Họ vá bên này đường thì bên kia đường lại lún, vá đoạn này thì đoạn khác bong tróc...”.

Theo quy định của Bộ Tài chính, chủ đầu tư muốn thu phí đường bộ khi công trình phải hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp theo dự án đã được cấp có thẩm quyền (Bộ GTVT) phê duyệt và phải bảo đảm chất lượng công trình giao thông, an toàn giao thông cho tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông trước khi tổ chức thu phí đường bộ. Vì thế, các tài xế phản ánh với chúng tôi là công trình chưa hoàn thành, chưa đảm bảo an toàn giao thông mà buộc họ phải bỏ tiền ra mua dịch vụ không an toàn là quá vô lý.

Cơ quan thu phí: Không cản trở lưu thông

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Đoàn Nhật Tảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận, cho biết công trình hoàn thành 99%, chỉ còn 1% do mặt bằng chưa có nên được quyền thu phí. Công trình này vừa xây dựng vừa khai thác nên việc nghiệm thu chỉ là ghi mốc thời điểm hoàn thành 100%. Công trình được bàn giao lại cho Tổng cục Đường bộ VN sau khi đầu tư, khai thác đến hết thời điểm hoàn vốn. Chất lượng công trình như vậy là tốt, không có việc công trình ngổn ngang, cản trở lưu thông.

Sở GTVT: “Thu như thế, tôi không hiểu!”

Theo ông Cao Văn Mão, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận, công trình trên chưa hoàn thành, chưa nghiệm thu vì còn một đoạn ở Long Bình chưa xong, một số hộ dân chưa chịu giao mặt bằng. Theo ông Mão, nếu công trình chưa hoàn thành, nghiệm thu thì không được thu phí.Về mặt nguyên tắc, muốn thu phí thì công trình phải được nghiệm thu của Hội đồng Nghiệm thu do Cục Đường bộ VN lập. Tuy nhiên, công trình này đi thu phí khi chưa nghiệm thu thì quả thật tôi không hiểu!” - ông Mão nói.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.