Đường dây gái gọi 500.000 đồng ở miền Tây

Một đường dây gái gọi với giá 300.000 - 500.000 đồng/lần bán dâm được một số xe ôm cấu kết với quản lý khách sạn, tài xế taxi, chủ nhà trọ tổ chức, hoạt động trong thời gian dài.

Xe ôm kiêm người... điều "đào"

Kiếm sống bằng nghề xe ôm, Vũ Bá Long (43 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) thường xuyên chở khách lui tới nhiều khách sạn trên địa bàn phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và quen biết nhiều người là quản lý khách sạn, nhân viên bảo vệ và tài xế taxi.

Để cải thiện thu nhập, Long bàn với Phạm Cao Thanh (47 tuổi, cùng lái xe ôm) làm thêm việc... môi giới mại dâm

Sau khi Long thống nhất với Thanh, số tiền thu được từ gái mại dâm sẽ chia cho chủ chứa và người môi giới, phần còn lại "cưa" đôi. Hai người móc nối với Trương Văn Khải (31 tuổi, nhân viên khánh sạn Thái Tuấn), Phan Hồng Thuỵ Châu (43 tuổi, quản lý khách sạn Thái Dương) điều gái bán dâm đến khi khách thuê phòng có yêu cầu, với giá 300.000 - 500.000 đồng/lần.

Mỗi lần đưa khách đến, Long hoặc Thanh thu của gái bán dâm từ 100.000 - 150.000 đồng, rồi chia lại cho nhân viên bảo vệ hoặc quản lý khách sạn. Châu dặn Thôi Thanh Tuyền (18 tuổi, nhân viên bảo vệ khách sạn) nếu có khách đến mua dâm thì dẫn lại quầy tiếp tân thoả thuận giá cả, sau đó dẫn "đào" lên phòng.

Long và Thanh thoả thuận riêng với Khải: "Nếu khách mua dâm với giá 1,5 triệu đồng thì thu của gái bán dâm 450.000 đồng, chia cho Khải 225.000 đồng. Nếu khách mua dâm với giá 500.000 đồng thì Khải hưởng 75.000 đồng, nếu 300.000 đồng thì hưởng 50.000 đồng”.

Hai xe ôm thường xuyên túc trực, đợi khách trước khu vực các khách sạn. Mỗi lần khách đến thuê phòng có "nhu cầu", Khải lại gọi cho Thanh hoặc Long để 2 người này điều "đào" đến, lúc thì tại khách sạn Thái Dương, lúc thì khách sạn Thái Tuấn.

Còn Châu liên tục điện cho Long điều gái đến khách sạn do mình quản lý để bán dâm với giá 300.000 đồng. Mỗi lần như vậy, Long thu của "đào" 100.000 đồng, chia cho Châu 50.000 đồng.

Một lần, đã gần 23h khuya, có 2 vị khách đến khách sạn Thái Dương thuê phòng và đặt vấn đề mua dâm. Nhớ lời dặn của Châu, Tuyền dẫn 2 người này đến quần tiếp tân để thoả thuận giá cả. Khi khách đồng ý với giá 500.000 đồng, Châu gọi cho Thanh điều 2 "đào" tới phụ vụ tại khách sạn Thái Dương. Việc mua bán dâm chưa hoàn tất thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Ngoài việc móc nối với Châu và Khải, từ cuối tháng 11/2012, Long và Thanh cũng kết hợp với Phạm Công Quốc (32 tuổi, quản lý khách sạn Thanh Tùng) để điều “đào” đến bán dâm. Mỗi lần giao dịch thành công, Long và Thanh thoả thuận chia cho Quốc từ 50.000 - 75.000 đồng.

Để có nguồn gái bán dâm cung ứng, 2 người chạy xe ôm móc nối với Võ Thị Thang (33 tuổi), chủ nhà trọ trên địa bàn phường Cái Khế, vì tại nhà trọ này có nhiều gái bán dâm ở. Thanh cũng kiêm việc cho thuê xe gắn máy để "đào" đi lại. Cả 3 bàn bạc, mỗi lần có khách cần mua dâm, trực tiếp Long hoặc Thanh sẽ điện thoại cho Thang điều "đào".

Lôi kéo tài xế taxi

Để có thêm lượng khách, Long móc nối với các tài xế taxi để khi có người mua dâm thì chở đến khách sạn Thái Dương. Trong quá trình đón khách ở khách sạn này, thấy Bùi Xuân Sỹ (25 tuổi), Mã Quân Phương (41 tuổi) và Trần Phát Của (46 tuổi, cùng là tài xế taxi) nên Long đến làm quen. Anh ta ra giá, nếu taxi chở khách mua dâm giá 500.000 đồng/lần thì tài xế hưởng 95.000 đồng/lượt, 300.000 đồng thì hưởng 70.000 đồng. 

Có đêm Phương chở 5 người đến khách sạn và được Long chia 450.000 đồng, Của chở 3 khách được chia 210.000 đồng… 

Ngoài ra, trong đường dây này, là chủ khách sạn nhưng Nguyễn Hữu Đạt (35 tuổi) vẫn cách móc nối, điều gái bán dâm đến mỗi khi có khách yêu cầu để hưởng “hoa hồng”. Anh ta nhiều lần gọi cho Võ Thị Trúc Linh (23 tuổi) nhờ đưa gái đến khách sạn Ngọc Mai 1 để bán dâm. Mỗi lần giao dịch thành công, Đạt nhận 150.000 đồng từ gái bán dâm.

Đường dây môi giới và chứa mại dâm này hoạt động trong thời gian dài, từ tháng 5/2011 - 9/2013 trên địa bàn TP.Cần Thơ. Trong những cô gái bán dâm có em dưới 16 tuổi.

Qua công tác nắm địa bàn, Ban Giám đốc công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng PC45 xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá thành công. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 14 người liên quan trong đường dây về tội Chứa mại dâm và Môi giới mại dâm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.