Đừng tước cơ hội thoát nghèo của người dân

Năm 2012, sau khi nhận tiền Vedan bồi thường, nhiều hộ nghèo ở xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM bỗng nhiên phải “thoát nghèo” do tính gộp số tiền này vào thu nhập của các hộ nên vượt chuẩn nghèo (12 triệu đồng/người/năm).
Cách làm của địa phương có thể để giúp cho chính quyền vượt chỉ tiêu thoát nghèo được giao nhưng việc các hộ này có thực sự thoát nghèo hay chưa lại là một chuyện khác. Ở đây, dường như việc giúp người dân phát triển kinh tế bền vững đã không được chú trọng đúng mức. Vì rõ ràng, sau một thời gian, một số hộ được liệt vào diện thoát nghèo rơi vào nguy cơ tái nghèo trở lại khi số tiền bồi thường kia không còn nữa.

Cần phải xem rằng mức quy định chuẩn nghèo không phải là một “thách thức” để các địa phương chăm chăm vào đó và bằng mọi giá mà “vượt chỉ tiêu”. Đó cần được xem là căn cứ để Nhà nước thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho người dân để họ có điều kiện vươn lên, thoát nghèo, trở thành hộ khá và giàu có. Ở đây, Nhà nước đóng vai trò tạo một bệ phóng bằng những cơ chế, chính sách với đồng vốn, phương thức làm ăn… để giúp cho dân nghèo tự mình vươn lên, cải thiện chất lượng cuộc sống - tức là cho dân “cần câu”. Và người dân chỉ được xem là thoát nghèo khi chính họ tạo ra nguồn của cải cho chính mình từ những cơ chế, chính sách ưu đãi ấy - tức phải tự mình “câu được cá”.

Theo đó, đồng tiền từ Vedan bồi thường đáng lẽ ra cần phải được xem như một nguồn để địa phương giúp người dân tìm cách khắc phục hậu quả, trang bị phương tiện làm ăn, từ đó mới tạo ra những khả năng thoát nghèo cho bà con thì đằng này nó được tính vào thu nhập của năm để hàng loạt người dân bỗng dưng “phải” thoát nghèo. Điều đó đồng nghĩa với việc để dân nghèo trượt khỏi các thanh hỗ trợ khác từ các chính sách đúng đắn của Nhà nước và TP. Thật khó nghĩ!

Có thể rằng khi để những hộ này trong diện nghèo, chính quyền xã có thể bị “xấu mặt” đi một xíu nhưng không vì thế mà chính quyền lại đánh mất đi cơ hội để giúp cho dân nghèo thoát nghèo thật sự. Vì đó chính là tính nhân văn, là ý nghĩa thật sự từ các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, của chính quyền TP.HCM và biết bao tấm lòng từ các nguồn lực khác của xã hội cùng chung tay giúp sức nhằm rút dần khoảng cách giàu nghèo, tạo điều kiện tối đa để người nghèo vươn lên tiếp cận và thụ hưởng các giá trị hạnh phúc khác.

TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.