Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Cà Mau:

Dùng quỹ để ‘bôi trơn’ cho đối tác

Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bị cho thôi chức, chờ thanh tra làm rõ việc chung chi % cho đối tác.

Qua kiểm quỹ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) tỉnh Cà Mau phát hiện cơ quan này bị âm quỹ 231 triệu đồng vì chi vào nhiều khoản không minh bạch, trong đó có việc mang tiền đi chung chi phần trăm cho các đối tác để có công việc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc chi “bôi trơn” được nêu công khai tại cuộc họp trong đơn vị này. Theo đó, các lãnh đạo của VPĐKQSDĐ tỉnh Cà Mau lý giải với các nhân viên (khoảng 20 người) số tiền thâm quỹ là chi cho các đối tác để có công việc và “chi cho lãnh đạo đi công tác, đi tham quan”. Có ý kiến nêu rõ: “Có những công trình đối tác đòi nhiều hơn 10%, thậm chí 15%…”. Ngoài ra, đơn vị này cũng tặng “bao thư” cho các trưởng phòng TM&MT cấp huyện để “giành ưu thế” trong các hợp đồng… và “các khoản chi không thanh toán được làm âm quỹ tiền mặt là để phục vụ mục đích tìm việc cho cơ quan…”. Từ đó, tập thể đồng thuận giải pháp khắc phục số tiền âm quỹ bằng cách trích phần trăm các dịch vụ sẽ làm trong tương lai để bù đắp vào khoản thâm hụt này.

Thanh tra đang làm rõ việc “đi đêm” trong các hợp đồng dịch vụ tại VPĐKQSDĐ tỉnh Cà Mau. Ảnh: T.VŨ

VPĐKQSDĐ tỉnh Cà Mau là đơn vị sự nghiệp, tự chủ tài chính, trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Cà Mau. Một trong những chức năng, nhiệm vụ của đơn vị này là thực hiện dịch vụ đo đạc để làm cơ sở cho cơ quan chức năng cấp quyền sử dụng đất. Một đơn vị của nhà nước lại “đi đêm”, trích phần trăm cho đối tác để giành hợp đồng là chuyện ít thấy.

Trao đổi với chúng tôi chiều 3-12, ông Nguyễn Văn Ba, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Cà Mau, cho biết Sở vừa cho thôi chức với giám đốc VPĐKQSDĐ, chờ làm rõ những dấu hiệu sai phạm của đảng viên để xử lý sau. “Đảng bộ Sở TN&MT đã thống nhất đề nghị Thanh tra Sở Tài chính vào cuộc làm rõ các vấn đề về tài chính tại đơn vị này” - ông Ba nói.

Về những khoản chi mang tính “bôi trơn” để được dự án có dấu hiệu sai phạm, ông Ba nói: “Tôi chưa có ý kiến. Mọi việc phải chờ thanh tra chuyên ngành làm rõ”.

Cùng ngày, chúng tôi cũng đã trao đổi với ông Đỗ Văn Kiêu, giám đốc VPĐKQSDĐ (vừa bị cho thôi chức), về khoản tiền mà đơn vị này gọi là “chi cho đối tác để có công việc”. Ông Kiêu cũng nói: “Tôi xin miễn trả lời về vấn đề này và xin báo chí chờ cơ quan chức năng có kết luận”.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.