Đồng Tháp lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập 11 phường

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng xã, đồng thời tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại nhiều địa phương, hoàn thành vào đầu tháng 5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác thành lập phường trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, việc thành lập phường được thực hiện trên cơ sở nguyên trạng các xã, trong đó ưu tiên các xã hình thành từ việc sắp xếp thị trấn và các xã đã được phân loại đô thị trước đây. Kế hoạch nhằm xác định lộ trình, công việc cụ thể phù hợp thực tiễn địa phương và yêu cầu của Trung ương, góp phần nâng cao tỉ lệ đô thị hóa của tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền cấp xã trong quá trình triển khai.

đồng tháp,lấy ý kiến nhân dân,thành lập phường
Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng xã, đồng thời tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Về nội dung, các địa phương sẽ rà soát, đánh giá tiêu chí thành lập phường theo quy định. Trong đó, các tiêu chí gồm dân số từ 21.000 người trở lên; diện tích từ 5,5 km² trở lên; tỉ lệ dân số đô thị đạt từ 50% trở lên; cơ cấu kinh tế với tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ từ 70% trở lên; tỉ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên; cùng các chỉ tiêu về thu nhập, ngân sách và tỉ lệ hộ nghèo theo quy định.

UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo kết quả rà soát về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để làm cơ sở xây dựng đề án.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp các địa phương xây dựng dự thảo đề án thành lập từng phường, tổng hợp thành đề án chung của tỉnh để tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo quy định.

Cùng ngày, UBND tỉnh giao UBND các xã Thường Phước, Tràm Chim, Mỹ Thọ, Tháp Mười, Lấp Vò, An Hữu, Cái Bè, Bình Phú, Châu Thành, Vĩnh Kim, Vĩnh Bình đã tổ chức tuyên truyền, công khai việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập phường.

Các địa phương sẽ phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình, hoàn thành việc lấy ý kiến chậm nhất ngày 3-5; sau đó tổng hợp kết quả, trình HĐND cấp xã thông qua nghị quyết về việc thành lập phường chậm nhất ngày 5-5.

BAN-DO-PA-SAP-NHAP-DGHC-TINH-DONG-THAP-MOI_v1.jpg
Đồng Tháp có 102 đơn vị hành chính cấp xã (82 xã, 20 phường) với diện tích 5.938,64 km², dân số 4.370.046 người.

Sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 1663/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp năm 2025, tỉnh Đồng Tháp có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 20 phường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.