Đồng Nai xây nghĩa trang, Sài Gòn sẽ lãnh đủ

Nếu không kiểm soát nguồn gây ô nhiễm sông Đồng Nai sẽ ảnh hưởng nước sinh hoạt của hơn 7 triệu người dân TP.HCM.

Theo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), hệ thống sông Đồng Nai là nguồn cung cấp nước chính cho các nhà máy nước TP với khoảng 1,5 triệu m3/ngày. Sau khi xử lý, Nhà máy Nước BOO Thủ Đức (công suất 300.000 m3/ngày), Nhà máy Nước Thủ Đức (công suất 700.000 m3)… sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 7 triệu người dân TP.

Hiện nay, nước thải chưa xử lý hoặc xử lý không đạt chuẩn từ các khu dân cư, cơ sở sản xuất và khoảng 60 khu công nghiệp đang đổ vào sông Đồng Nai, gây ô nhiễm... Ngày 26-7, ông Trương Khắc Hoành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước BOO Thủ Đức, cho biết: “Hiện chất lượng nước mặt sông Đồng Nai có xấu đi nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép nên các nhà máy nước chưa phải xử lý bổ sung. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm sông Đồng Nai là cảnh báo chung, phải có những ngăn ngừa sớm nhằm tránh tình trạng chất lượng nước thô ngày càng xấu hơn”.

Riêng dự án xây dựng Nghĩa trang Vĩnh Hằng, ông Hoành cho biết việc quy hoạch nghĩa trang ở vùng thượng nguồn có thể gây ô nhiễm. Tuy nhiên, hiện ông chưa thể đưa ra những nhận định cụ thể về sự ảnh hưởng của dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng đến chất lượng nước thô trên sông Đồng Nai. Theo ông Hoành, trong kế hoạch cấp nước an toàn, nhà máy đều dự liệu những tình huống ô nhiễm, mức độ như thế nào… và có những giải pháp tăng cường hóa chất hoặc vật liệu lọc khác để hấp thụ các thành phần ô nhiễm.

Đồng Nai xây nghĩa trang, Sài Gòn sẽ lãnh đủ ảnh 1

Tình trạng chất lượng nước thô trên sông Đồng Nai ngày càng xấu hơn là cảnh báo chung cho tình trạng ô nhiễm.Trong ảnh: Sông Đồng Nai nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Cũng theo ông Hoành, bất kỳ một nguồn gây ô nhiễm nào cho sông Đồng Nai nếu không được kiểm soát tốt đều có thể dẫn đến khả năng làm tăng gánh nặng cho hoạt động các nhà máy xử lý nước. Do vậy, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp kiểm soát tổng thể chất lượng nguồn thải xuống sông Đồng Nai.

“Kế hoạch cấp nước an toàn luôn yêu cầu phải theo dõi, đánh giá tất cả nguy cơ gây ảnh hưởng đến việc gián đoạn cấp nước. Trong đó, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước nguồn phải được theo dõi, đánh giá kịp thời. Bất kỳ một nguồn thải nào không được kiểm soát đều ít nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy nước” - ông Hoành nói.

Đơn vị lập báo cáo tác động môi trường vẫn im lặng

Từ cuối tuần qua, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng (Công ty Phát triển Công nghệ và Môi trường Á Đông - ASIATECH). Mục đích để tìm hiểu về những quan ngại nghĩa trang có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường và nguồn nước sinh hoạt của hàng triệu người dân. Nhân viên của công ty đã ghi lại số điện thoại và hứa sẽ báo cáo để ban giám đốc công ty liên lạc lại. Nhưng đến cuối ngày 26-7 chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía công ty.

MINH PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.