Đồng Nai phát 1.600 tấn gạo cho người dân gặp khó do dịch

(PLO)- Tổng Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 1.600 tấn gạo để Đồng Nai hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn do dịch.  

Ngày 24-8, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản hỏa tốc về việc quyết định phân bổ gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, quyết định phân bổ 1.600 tấn gạo do Tổng Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp cho tỉnh Đồng Nai từ nguồn dự trữ quốc gia cho tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ cho những người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động mất việc làm. Lượng cấp phát là 7.5kg/người.

Đoàn viên của Thành đoàn Biên Hòa phát gạo, thực phẩm cho người dân trong vùng bị phong tỏa ở TP Biên Hòa. Ảnh: Xuân Viên. 

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở LĐTB& XH chủ trì, phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ tổ chức giao nhận về các địa phương để phân bổ, giao gạo cho các nhóm đối tượng trên.

Các huyện, thành phố được phân bổ gạo phải bố trí địa điểm tiếp nhận tại khu vực Trung tâm hành chính và nhân lực để nhận, phân phối gạo về các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị lực lượng và vật dụng để chia gạo.

Địa phương chủ động rà soát đối tượng thiếu đói do dịch bệnh COVID-19 đảm bảo đúng quy định và thủ tục hỗ trợ khi cấp phát và rút ngắn thời gian ở các bước thực hiện thủ tục hỗ trợ .

Trước đó, ngày 20-8-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, trong đó số gạo xuất cấp cho Đồng Nai là hơn 3.128,5 ngàn tấn.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao nhiệm vụ cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ xuất trước 1.600 tấn gạo để hỗ trợ Đồng Nai. Số gạo còn lại hơn 1.528,5 tấn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ có văn bản thông báo cấp sau.

Đồng Nai hiện có khoảng 1,2 triệu người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp. Dịch bệnh COVID-19, khiến nhiều người lao động nghỉ việc, đời sống rất khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.