Đồng Nai: GRDP bình quân đầu người đạt gần 140 triệu đồng

(PLO)- Đồng Nai phấn đấu hoàn thành 31 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh để đạt nhiệm vụ năm 2024 theo kế hoạch đề ra. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2023, tình hình thế giới có nhiều bất ổn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thị trường bất động sản suy giảm tác động đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Đồng Nai tăng 5,3% so với 2022; GRDP bình quân đầu người đạt gần 140 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 58.000 tỉ đồng, tương đương 94% dự toán năm và bằng 95% so cùng kỳ.

Đồng Nai: GRDP bình quân đầu người đạt gần 140 triệu đồng
Phát triển nhà xã hội là một trong những chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội UBND tỉnh Đồng Nai đề ra năm 2024.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, một số chỉ tiêu quan trọng của tỉnh, nhất là về kinh tế đã không đạt được như kỳ vọng do một số nguyên nhân. Do đó, cần kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 theo kế hoạch đề ra, quyết tâm ngay từ đầu năm để đạt kết quả tốt nhất trên từng lĩnh vực.

Cụ thể, Đồng Nai phấn đấu hoàn thành 31 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế là tăng trưởng GRDP từ 6,5-7% so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người phải đạt 148 triệu đồng/người; kim ngạch xuất khẩu tăng 8%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 124.000 tỉ đồng thu ngân sách đạt dự toán được Chính phủ giao.

Đặc biệt về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh phải đạt trên 56.000 tỉ đồng.

Toàn tỉnh có thêm bốn xã đạt nông thôn mới nâng cao, ba xã nông thôn mới kiểu mẫu và hai huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ khác như tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 68,5%; kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà xã hội hơn 700 căn.

Về an ninh quốc phòng phải hoàn thành chỉ tiêu giao quân, tỉ lệ điều tra phá án hình sự đạt trên 75%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng phải đạt 90% tổng số án khởi tố….

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.