Đối thoại cần tránh gay gắt các ý kiến trái chiều

(PL)- Ngày 16-6, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 935 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn TP.

Cùng đó là Quyết định 936 của Ban Thường vụ Thành ủy TP về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn TP.

Theo quy chế này, chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi kết thúc tiếp xúc, đối thoại, văn phòng cơ quan, đơn vị thông báo ý kiến kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đến các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của nhân dân. Chậm nhất 20 ngày làm việc sau khi có thông báo của văn phòng cơ quan, đơn vị về ý kiến kết luận của người đứng đầu chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm tích cực giải quyết và thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản đến nhân dân có kiến nghị, đồng thời báo cáo với người đứng đầu cấp ủy. Trong trường hợp nội dung phức tạp, cần có thêm thời gian giải quyết thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo bằng văn bản nêu rõ thời hạn giải quyết đến người có ý kiến góp ý được biết.

Chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trong thực hiện các dự án xây dựng các khu chung cư trên địa bàn quận, ông Nguyễn Bắc Nam, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 10, nói: “Trong khi tiếp xúc, người chủ trì phải chú ý lắng nghe ý kiến người dân. Tránh phê phán, phản ứng gay gắt đối với các ý kiến không đồng tình hoặc người dân có thái độ không hợp tác. Trường hợp người dân chưa đồng thuận hoặc vấn đề thuộc cấp trên, người chủ trì phải tiếp thu đầy đủ”.

Theo ông Nam, đối với những vấn đề phát sinh cần tuyên truyền vận động thì không nên né tránh, cần hướng dẫn người dân đến các cơ quan có thẩm quyền để trình bày. Sau tiếp xúc phải có nội dung kết luận cụ thể và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhanh chóng thực hiện.

Ông Nam cũng cho rằng người chủ trì tiếp xúc, đối thoại với dân tuyệt đối tránh trả lời những vấn đề ngoài khả năng hiểu biết, ngoài thẩm quyền cho phép. Phải có thái độ mềm dẻo nhưng kiên quyết với những ý kiến sai trái, kích động dư luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung cho biết nhiều năm qua nhiều địa phương đã làm rất tốt công tác này, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, TP đã có nhiều nỗ lực nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều thiếu sót.

Bà Dung đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cần tập trung phổ biến, quán triệt sâu kỹ trong hệ thống chính trị, đặc biệt là đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư để nắm chắc chủ trương của Thành ủy trong hai quy chế này. “Người dân biết để tạo được sự đồng thuận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” - bà Dung nói.

Trong quá trình triển khai thực hiện, bà Dung đề nghị chú ý làm cho cán bộ, nhân dân hiểu được, thấy được mục đích, thấy được quyết tâm chính trị của TP trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức chính trị.

Bà Dung cũng đề nghị cần tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, kiến nghị quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.