Đối ngoại góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM

(PLO)- Theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM mong nhận được sự góp ý của các chuyên gia để làm tốt hơn nhiệm vụ ngoại giao, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của TP và cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, tại TP.HCM, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Nhìn lại quá trình đổi mới về đối ngoại từ năm 1986 đến nay và định hướng giai đoạn 2025 - 2045”.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tài cấp quốc gia về “Cục diện thế giới giai đoạn 2025 - 2045: Dự báo và định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam”.

Toàn cảnh Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Nhìn lại quá trình đổi mới về đối ngoại từ năm 1986 đến nay và định hướng giai đoạn 2025 - 2045”. Ảnh: P.Đ

Toàn cảnh Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Nhìn lại quá trình đổi mới về đối ngoại từ năm 1986 đến nay và định hướng giai đoạn 2025 - 2045”. Ảnh: P.Đ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Văn Thành chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao và nhìn nhận Đề tài của hội thảo đã gắn sự phát triển của TP.HCM với chiến lược đối ngoại của đất nước và cụ thể hóa phương châm “lấy địa phương làm trung tâm phục vụ” của Bộ Ngoại giao.

Ông Mãi nhận định là trung tâm lớn về nhiều mặt, đặc biệt là công tác đối ngoại, TP.HCM luôn quan tâm đến đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, TP trăn trở làm sao để tiếp cận kịp thời các xu hướng phát triển mới của thế giới và vận dụng vào xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: P.Đ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: P.Đ

Chủ tịch TP.HCM cho biết thời gian qua, TP đã nhận lãnh các nhiệm vụ quốc gia trong đối ngoại, như: xây dựng quan hệ với các địa phương quốc tế, tham gia các diễn đàn, mạng lưới quốc tế… TP cũng mong nhận được sự góp ý của các chuyên gia để làm tốt hơn nhiệm vụ này, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của TP và cả nước.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, đổi mới là yêu cầu tất yếu nhằm thích ứng với thực tiễn không ngừng thay đổi và hiện thực hóa khát vọng vươn lên của dân tộc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Vũ cho rằng quá trình đổi mới về đối ngoại đang đi vào chiều sâu và đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Vũ cũng dự đoán trong những năm tới, khi tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường sẽ đặt ra những yêu cầu mới trong việc triển khai công tác đối ngoại và an ninh quốc phòng.

Trên tinh thần nhìn nhận và đánh giá quá trình đổi mới đối ngoại của Việt Nam từ năm 1986 đến nay, Hội thảo được tổ chức với hai phiên chính: "Nhìn lại quá trình đổi mới về đối ngoại từ năm 1986 đến nay và định hướng giai đoạn 2025 - 2045" và "Đối ngoại Việt Nam phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từ năm 1986 tới nay và định hướng tới năm 2030, tầm nhìn 2045".

Hội thảo sẽ trao đổi và đưa ra các ý kiến đánh giá, giúp TP triển khai thành công các ưu tiên phát triển thời gian tới, những đề xuất, kiến nghị thiết thực phục vụ cho quá trình hoạt định đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.