DN lớn ủng hộ quy định chất lượng vàng

(PL)- Ngày 30-5, tại buổi gặp gỡ báo chí liên quan đến Thông tư 22/2013/TT-BKHCN (quy định về đo lường chất lượng hàm lượng vàng).

Ông Trần Văn Vinh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN), cho biết mục tiêu của Thông tư 22 nhằm tăng cường quản lý chất lượng đo lường vàng trang sức, bảo vệ hoạt động kinh doanh mua bán vàng chân chính. Lâu nay một số doanh nghiệp (DN) giảm tuổi vàng, bán sản phẩm không đúng giá trị hàm lượng vàng nguyên chất. Thế nên với Thông tư 22, hầu hết DN lớn làm ăn nghiêm túc đều ủng hộ, còn lại chỉ một phần nhỏ không ủng hộ.

Trả lời câu hỏi về biện pháp xử lý lượng hàng tồn kho của DN trước ngày 1-6, ông Vinh cho rằng Thông tư 22 không tạo ra khó khăn cho DN kinh doanh, sản xuất vàng mà chỉ yêu cầu DN khi tung sản phẩm vàng ra thị trường phải đảm bảo hàm lượng đúng như đã công bố. Bộ đã dành tám tháng để cho DN chuẩn bị từ thời điểm ban hành thông tư. Tuy nhiên, nhiều DN còn hết sức thụ động trong việc triển khai.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng với mức sai số hiện nay của các DN thường là 1%-3%, trong khi đó theo Thông tư 22 mức sai số chỉ là 0,1%-0,3% thì có hợp lý hay không. Ông Trần Văn Vinh phân tích trong quá trình xây dựng thông tư, giới hạn sai số cho phép đã được tham khảo của một số quốc gia trên thế giới có những quy định khá tương đồng cũng như đã được lấy ý kiến của Hiệp hội Vàng, Ngân hàng Nhà nước. Đa số đều thống nhất quy định giới hạn sai số này, thậm chí có khá nhiều đơn vị đề nghị phải quy định giới hạn sai số nhỏ hơn nữa.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.