Định kiến “Hà Nội không vội được đâu” đã giảm bớt

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã đánh giá như vậy đối với nỗ lực của Hà Nội trong cải cách hành chính khi dẫn đầu đoàn công tác của trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, sáng 12-9.

“Gần đây câu "Hà Nội không vội được đâu" đã giảm bớt đi rồi, tôi thấy ít nghe và Hà Nội đang quyết tâm xóa bỏ bằng được định kiến này. Tôi cho đây là một định kiến và định kiến này không dễ dàng gì xóa bỏ được nhưng đã cố gắng rồi. Theo tôi, 1-2 năm là xóa bỏ được. Mà Hà Nội không những bình thường như các địa phương khác mà Hà Nội còn đi đầu trong việc cải cách hành chính, trong việc thực hiện các nguyện vọng chính đáng của nhân dân và của doanh nghiệp” - ông Huynh nói.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định Hà Nội luôn coi công tác PCTN, lãng phí là “công việc vừa cấp bách, vừa lâu dài và thường xuyên”.

Theo đó, Hà Nội đã ban hành kế hoạch 09 (giai đoạn 2011-2015) và kế hoạch 07 (giai đoạn 2016-2020) về việc PCTN, lãng phí. Hà Nội đã ban hành 96 văn bản có tính chất quy phạm pháp luật quy định về vấn đề PCTN và lãng phí; cũng ban hành 127 văn bản về điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức, quy chế…

“Đặc biệt công tác cán bộ, chúng tôi quy hoạch hệ thống cán bộ, thực hiện công tác luân chuyển và đánh giá những cán bộ làm ở những vị trí có nguy cơ, có nhiều khả năng xảy ra tham nhũng hay nhũng nhiễu để có giải pháp quản lý, tăng cường kiểm tra, hạn chế khả năng nhũng nhiễu” - ông Hải nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin về công tác PCTN, lãng phí tại cuộc làm việc.

Cũng theo Bí thư Hà Nội, Hà Nội cũng tích cực sắp xếp bộ máy, giai đoạn trước đã giảm 4.000 người, 959 chi bộ... Giai đoạn vừa qua tập trung giảm chín đầu mối phòng ban ở Mặt trận Tổ quốc, khối UBND giảm được 46 phòng ban, 26 trưởng phòng, 116 phó phòng và giảm được 121 đơn vị trực thuộc các sở ngành…

Đánh giá cao những chủ động của Hà Nội trong PCTN, lãng phí, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhận định trong những năm qua Hà Nội rất chú ý việc nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nhất là vai trò của người đứng đầu; quan tâm đến việc rà soát sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, các chế độ, các định mức tiêu chuẩn; quan tâm đến việc cải cách thủ tục hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo; công tác phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động kinh tế-xã hội; tiếp nhận xử lý đơn thư để PCTN, lãng phí; nâng cao năng lực hoạt động và sự phối hợp của các cơ quan có chức năng trong công tác PCTN; đẩy nhanh tiện độ điều tra truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp, nhất là những vụ án được dư luận quan tâm…

“Đặc biệt là công tác cải cách có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân được nâng lên. Theo quan sát của tôi thì kỷ cương, kỷ luật, nhất là kỷ luật công vụ được tăng cường một bước, nhân dân ghi nhận. Các lời phàn nàn giảm bớt” - ông Huynh nói.

Tuy nhiên, ông Huynh cũng đề nghị Hà Nội có giải pháp kiên quyết khắc phục những hạn chế của công tác PCTN, lãng phí, đặc biệt là “những tham nhũng, nhũng nhiễu, phiền hà gây mất lòng dân”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.