Đình chỉ cơ quan đại diện Thời báo Làng Nghề Việt

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng quyết định đình chỉ hoạt động của văn phòng đại diện Thời báo Làng Nghề Việt ba tháng.

Ngày 28-11, UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng đã ban hành Quyết định số 8101 đình chỉ hoạt động của cơ quan đại diện miền Trung Thời báo Làng Nghề Việt tại TP Đà Nẵng.

Lý do đình chỉ là do công tác quản lý điều hành giữa Thời báo Làng Nghề Việt và cơ quan đại diện miền Trung của thời báo này thiếu sự thống nhất, làm trở ngại công tác quản lý nhà nước về báo chí tại TP. Thời báo Làng Nghề Việt không tuân thủ việc thông tin báo cáo về hoạt động của cơ quan đại diện tại Đà Nẵng theo Quyết định số 54 của UBND TP ngày 12-12-2008.

Quyết định tạm đình chỉ cơ quan đại diện Thời báo Làng Nghề Việt tại Đà Nẵng của UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Ngoài ra, Thời báo Làng Nghề Việt và cơ quan đại diện miền Trung không chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, thời báo này không đảm bảo điều kiện thành lập và hoạt động cơ quan đại diện theo quy định tại Thông tư số 13/2008 của Bộ TT&TT hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, PV thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.

Vì những lý do trên, UBND TP Đà Nẵng quyết định đình chỉ hoạt động của văn phòng đại diện Thời báo Làng Nghề Việt ba tháng.

Trong thời gian đình chỉ hoạt động, đề nghị thời báo này thực hiện báo cáo giải trình bằng văn bản các vấn đề tồn tại của cơ quan đại diện miền Trung theo các nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 của quyết định này và Công văn số 1328 của Sở TT&TT TP Đà Nẵng về việc phúc đáp Công văn số 133 của Thời báo Làng Nghề Việt.

Yêu cầu thời báo này trực tiếp làm việc với Sở TT&TT để được hướng dẫn, giải quyết các vấn đề tồn tại của cơ quan đại diện tại miền Trung; hoàn tất hồ sơ thủ tục để đáp ứng đầy đủ điều kiện thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện tại miền Trung Thời báo Làng Nghề Việt (điều kiện về việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.