Điều tra vụ khai thác gỗ trong rừng phòng hộ ở Bình Định

(PLO)- Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có vụ khai thác gỗ trái phép trong rừng phòng hộ ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ phá rừng xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa huyện Vân Canh và huyện Tây Sơn (Bình Định).

Cây rừng bị đốn hạ trong rừng phòng hộ

Cây rừng bị đốn hạ trong rừng phòng hộ. Ảnh: ON

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, vụ phá rừng trên trái phép xảy ra tại tiểu khu 316 thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh, được quy hoạch chức năng phòng hộ, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh quản lý.

Theo kiểm tra ban đầu, có 15 cây gỗ bị đốn hạ hồi đầu tháng 3-2023 có đường kính kính 15-50 cm.

Nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ ở khu vực giáp ranh huyện Vân Canh và Tây Sơn. Ảnh: ON

Nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ ở khu vực giáp ranh huyện Vân Canh và Tây Sơn. Ảnh: ON

Trong đó, sáu cây gỗ lớn đã bị khai thác, chuyển gỗ ra khỏi rừng. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được cụ thể khối lượng gỗ bị khai thác, những người khai thác.

Theo ông Lê Đức Sáu, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Bình Định, Sở NN&PTNT tỉnh, Chi cục Kiểm lâm cùng một số đơn vị đã phối hợp kiểm tra hiện trường, qua đó xác định trách nhiệm đầu tiên thuộc về Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Vân Canh.

Một số cây có dấu cưa còn mới. Ảnh: ON

Một số cây có dấu cưa còn mới. Ảnh: ON

“Có nhiều cây gỗ mới bị khai thác, còn chảy nhựa; một số cây đã khai thác trước đó. Hiện cơ quan kiểm lâm đang phối hợp đơn vị liên quan để xác định khối lượng gỗ bị khai thác, nếu đủ yếu tố phạm tội sẽ khởi tố để điều tra” - ông Sáu nói.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu điều tra, xử lý vụ phá rừng phòng hộ. Ảnh: ON

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu điều tra, xử lý vụ phá rừng phòng hộ. Ảnh: ON

UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng phòng hộ tại khu vực giáp ranh xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn và xã Canh Liên, huyện Vân Canh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.