Dẹp lò gạch ô nhiễm, lò gốm vẫn tung hoành

(PL)- “Các lò gạch ô nhiễm trên địa bàn quận đã được dẹp sạch nhưng không hiểu sao chính quyền không dẹp luôn những lò gốm gây ô nhiễm tương tự cho dân nhờ” - nhiều người dân ở phường Long Bình (quận 9, TP.HCM) đã phản ánh với Pháp Luật TP.HCM về tình trạng ô nhiễm từ các lò gốm ở khu vực.

Theo người dân, các lò gốm đã hoạt động từ hàng chục năm trước, lúc dân cư còn thưa thớt. Đến nay, dù dân cư đông đúc nhưng các lò gốm này vẫn dùng củi đốt lò nên thường xuyên tỏa ra khói đen mù mịt, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Tiếp cận một lò gốm trên đường Nguyễn Xiển, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều củi chất xung quanh. Tuy nhiên, tình trạng đốt lò không diễn ra thường xuyên hằng ngày mà theo từng đợt sản xuất. “Họ làm theo mẻ gốm, mỗi mẻ nung trong nhiều ngày nên vào những ngày lò hoạt động thì khói đen cứ phun lên như vòi rồng suốt cả ngày lẫn đêm. Bà con ở đây đã nhiều lần kiến nghị lên UBND phường nhưng không hiểu sao đến nay các lò gốm vẫn chưa được dẹp” - một người dân địa phương bức xúc.

Lò gốm gây ô nhiễm ở phường Long Bình, quận 9, TP.HCM. Ảnh: ĐH

Ông Nguyễn Gia Hưng, Chủ tịch UBND phường Long Bình, xác nhận với PV địa phương có nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm từ các lò gốm trên. “Ở phường còn hai lò gốm ô nhiễm gây phản ứng từ người dân. Tôi được biết một lò đang chuyển đổi công nghệ để giảm thiểu ô nhiễm. Lò còn lại thì đang xây dựng hệ thống xử lý khí thải và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường” - ông Hưng nói.

Ông Hưng cũng cho rằng phường không có chức năng xử phạt nên đã phản ánh lên Phòng TN&MT quận 9 về hướng xử lý. Tuy nhiên, đến nay phường vẫn chưa nhận được kết quả xử lý từ Phòng TN&MT nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể được.

Trong khi đó, bà Trần Thị Thu Hoài, Phó phòng TN&MT quận 9, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ UBND phường Long Bình, phòng đã kết hợp với cán bộ phường đi ghi nhận thực tế để có hướng kiểm tra, xử lý. “Chúng tôi phải tổ chức lấy mẫu khí thải đưa đi phân tích, xác định mức độ ô nhiễm rồi mới đưa ra mức xử phạt cụ thể” - bà Hoài giải thích.

Về thắc mắc của người dân tại sao cùng dùng củi đốt lò nhưng các lò gạch ô nhiễm dẹp được còn lò gốm lại không, bà Hoài nói: “Bộ Xây dựng chỉ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đối với các lò gạch nung thủ công gây ô nhiễm chứ chưa đề cập đến các lò gốm. Tuy nhiên, để được phép hoạt động, các lò gốm nung thủ công cũng phải chuyển đổi công nghệ để giảm thiểu ô nhiễm hoặc phải xây dựng hệ thống xử lý khí thải. Nếu những lò gốm sản xuất gây ô nhiễm thì sẽ bị xử lý”.

Đã dẹp xong lò gạch ô nhiễm

Một thanh tra Sở TN&MT cho biết trên địa bàn TP.HCM hiện nay chỉ có quận 9 còn một số lò gốm nung thủ công gây ô nhiễm môi trường. Ở quận này trước đây còn có hơn 130 lò gạch nung thủ công, cũng gây ô nhiễm tương tự. Do các lò gạch thường xuyên gây ô nhiễm môi trường nên UBND TP đã tiến hành di dời, cưỡng chế, chấm dứt hoạt động đối với các lò gạch này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.