Đề xuất trang bị thêm vũ khí cho kiểm ngư

(PLO)- Lực lượng kiểm ngư cần có loại súng mạnh hơn để đấu tranh trên biển nên việc quy định chỉ cấp một số loại súng như uật thì còn rất ít, nên mở rộng ra cho lực lượng này thêm mốt số loại súng khác khi cần thiết” - ông Phạm Quang Phúc, Trưởng khoa Luật ĐH Cảnh sát Nhân dân. 

Ngày 22-2, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đã tổ chức  góp ý cho dự án Luật Cảnh vệ và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 3 QH khóa XIV.

Nhiều đại biểu tranh luận về Điều 18 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong đó nêu rõ loại vũ khí quân dụng trang bị cho lực lượng kiểm lâm, cơ yếu, kiểm ngư, an ninh hàng không, hải quan cửa khẩu, lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của hải quan, cơ quan điều tra của VKSND Tối cao.

Ông Phạm Quang Phúc, Trưởng khoa Luật ĐH Cảnh sát Nhân dân, cho rằng: “Lực lượng kiểm ngư cần có loại súng mạnh hơn để đấu tranh trên biển nên việc quy định chỉ cấp một số loại súng như luật thì còn rất ít, nên mở rộng ra cho lực lượng này thêm mốt số loại súng khác khi cần thiết”.

Các đại biểu đề xuất cần trang bị các loại vũ khí các cho lực lượng kiểm ngư để đấu tranh trên biển. Ảnh: KN

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP, bổ sung thêm các lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của hải quan ở các tỉnh biên giới cũng thực sự cần nhiều vũ khí. Bởi đây là khu vực dễ gặp các đối tượng manh động, khi xảy ra các tình huống xung đột thì các lực lượng ở biên giới hết sức quan trọng, không chỉ có nhiệm vụ thông thường mà còn có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, về vấn đề này có nhiều ý kiến khác cho rằng việc trang bị một số vũ khí quân dụng như hiện nay đã đủ, những trường hợp cần thiết phải trang bị vũ khí khác sẽ được Thủ tướng quyết định. Ông Trần Quang Hiệu, Trưởng ban An ninh an toàn (Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam), cho rằng lực lượng kiểm ngư là lực lượng dân sự thì không được trang bị vũ khí quân sự, còn khi bảo vệ Tổ quốc thì quân đội là lực lượng chính.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, cho hay nhiều đại biểu cũng đã góp ý về việc trang bị vũ khí quân dụng cho các lực lượng. Theo đó, muốn trang bị thêm phải tùy vào địa bàn, mức độ sử dụng; có cấp thì rất cần, có cấp thì chỉ để đó.

Vì vậy, đoàn ĐBQH TP sẽ tiếp thu, có thảo luận để QH hiểu đúng ý, đảm bảo các lực lượng đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ của mình nhưng cũng phải đảm bảo được nguyên tắc khác là quyền và lợi của của người dân chứ không thể tùy ý làm.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.