Đề nghị truy tố cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc hành vi lừa đảo

(PLO)- Kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan điều tra xác định cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc và đồng phạm lừa đảo hàng chục tỉ đồng thông qua việc mua bán đất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021-2022 tại TP Phú Quốc, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can Lê Văn Mót (cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc) và Nguyễn Thị Hằng (ngụ tỉnh Nam Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra bổ sung, giữa năm 2021, bị can Mót quen biết với bị can Hằng. Cả hai đã gặp nhau tại Phú Quốc để trao đổi việc mua bán đồ đồng (do nhà Hằng ở Nam Định có làm nghề đúc đồng) và Hằng nhờ Mót giúp đỡ trong việc làm ăn của mình tại TP Phú Quốc.

Từ các mối quan hệ này, Mót và Hằng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại (đều ngụ TP.HCM, đều là người quen biết trước đó của bị can Mót).

Cụ thể, tháng 11-2021, bà TTMT có ý định mua thửa đất hơn 40ha tại xã Bãi Thơm nhưng đất này chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà T đã tìm gặp ông Mót để tìm hiểu có thể làm giấy chứng nhận cho thửa đất hay không và ông Mót khẳng định có thể làm được.

Sau đó, ông giới thiệu Hằng có thể làm được giấy trích đo địa chính có xác nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phú Quốc.

Do tin tưởng, bà T đã gặp Hằng tại một khách sạn và ký hợp đồng để Hằng làm giấy tờ cho thửa đất của bà. Từ giữa tháng 11-2021 đến đầu tháng 9-2022, bà T đã chuyển cho Hằng gần 22 tỉ đồng nhưng Hằng không thực hiện như hợp đồng đã ký kết.

Tại cơ quan điều tra, bà T trình bày nhiều lần trực tiếp đưa tiền mặt và quà cho bị can Mót tại phòng làm việc, với tổng số tiền là 3,5 tỉ đồng và 10.000 USD. Bà cũng chuyển khoản cho bị can Hằng 800 triệu đồng để đưa cho bị can Mót mượn. Tuy nhiên, bị can Mót chỉ thừa nhận có nhận quà của bà T, phủ nhận việc nhận tiền.

Cũng theo bản Kết luận bổ sung, bị can Mót và Hằng còn lừa bán 10.000m2 đất ở Bãi Thơm cho 2 người khác với số tiền 6 tỉ đồng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán thửa đất diện tích 3,5 ha tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh và nhận làm giấy tờ thửa đất này hơn 20,25 tỉ đồng.

Kết luận điều tra xác định: Bị can Mót và bị can Hằng mặc dù biết rõ các thửa đất là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý không thể làm giấy được nhưng vẫn bán và nhận lời làm giấy cho các bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền gần 66 tỉ đồng của 4 bị hại.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang còn phát hiện bị can Hằng đã có hành vi gian dối nhận làm giấy tờ đất và vay tiền rồi chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại khác gần 30,5 tỉ đồng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.