ĐBQH: Một số nơi chỉ một đơn vị trúng thầu liên tục

(PLO)- Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) cho hay thời gian qua có nhiều bất cập trong công tác đấu thầu, có một số nơi đấu thầu hoài nhưng chỉ 1 nhà thầu trúng liên tục, giá trúng thầu chỉ chênh với giá chủ đầu tư đưa ra có 1%...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo “1 luật sửa 7 luật” liên quan trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư.

Cần thận trọng, tránh “hợp thức hóa” tiêu cực

Góp ý vào Luật đấu thầu, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng quy định theo hướng cho phép chủ đầu tư căn cứ quy mô, tính chất, điều kiện thực tế để lựa chọn áp dụng các hình thức chọn nhà thầu là phù hợp.

Đại biểu cho hay, thời gian qua việc đấu thầu đã bộc lộ "nhiều bất cập, nhiều hiện tượng không hay", nhiều dự án đấu thầu mất 3 - 4 tháng mới xong.

"Tôi biết một số nơi đấu thầu hoài nhưng chỉ 1 nhà thầu trúng liên tục. Giá trúng thầu chỉ chênh lệch so với giá nhà đầu tư đưa ra có 1%. Đấu thầu liên tục như thế thì nhà nước chả được lợi gì, mất thời gian, tiền của", ông Hòa nêu và đặt câu hỏi liệu có trường hợp móc nối giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong thời gian qua?

cong-tac-dau-thau-hoa.jpg
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp)

Theo đó, đại biểu Hoà cho rằng phải phòng ngừa sự "móc nối" giữa chủ đầu tư và chủ dự án để làm thiệt hại cho ngân sách. Thực tế thời gian qua không ít trường hợp vướng vào vòng lao lý vì các quy định này, nên phải quy định rành mạch rõ ràng.

Đại biểu Hoà đề nghị việc chỉ định thầu phải đi với chọn nhà thầu có tiềm lực về tài chính, đã tham gia nhiều dự án có chất lượng và có uy tín. Dẫn chứng việc đấu giá một số mỏ cát thời gian qua, có giá trúng gấp nhiều lần giá trị thực, đại biểu Hoà cho rằng trong trường hợp này, nếu chỉ định thầu đảm bảo chất lượng và mang lại hiệu quả thì nên làm.

Còn đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) bày tỏ lo ngại trước việc mở rộng thêm các hình thức lựa chọn nhà thầu như “chỉ định” hay “trường hợp đặc biệt” trong khi vẫn giữ các hình thức truyền thống như đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh.

“Việc này khiến hệ thống lựa chọn nhà thầu trở nên phức tạp, dễ bị lạm dụng. Ranh giới thế nào là ‘đặc biệt’, ‘chỉ định hợp lý’ chưa rõ, dễ bị lợi dụng hợp thức hóa chỉ định thầu”, đại biểu Thông nói.

cong-tac-dau-thau-thong.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận)

Đại biểu Thông cũng đồng thuận với quy định mới cho phép chủ đầu tư loại nhà thầu chào giá thấp bất thường, nhưng lưu ý khái niệm “thấp bất thường” chưa được định nghĩa rõ, phải chờ Chính phủ hướng dẫn.

“Việc không quy định cụ thể làm tăng nguy cơ tùy tiện, dễ bị lợi dụng để loại nhà thầu không phù hợp với ý chí chủ đầu tư”, ông cảnh báo.

Để khắc phục tình trạng nhà thầu kém năng lực như thực tế thời gian qua, đại biểu Thông đề nghị thay giá sàn bằng cơ chế kiểm soát đầu vào, giám sát thi công, yêu cầu bảo hành dài hơn và tăng chế tài hậu kiểm.

Bỏ thầu thấp bất thường… sẽ bị xử lý

Tiếp thu ý kiến, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo luật đã quy định trao cho chủ đầu tư được quyền tự quyết định và chịu trách nhiệm áp dụng các hình thức lựa chọn thầu, đảm bảo nguyên tắc chất lượng, và không được tăng tổng mức đầu tư. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo đấu thầu thực chất, minh bạch, dự thảo đã bổ sung cơ chế xử lý trong trường hợp nhà thầu chào giá dự thầu ‘thấp bất thường’, cao đột biến.

Theo ông, Luật Đấu thầu trước đây cũng đã có quy định kiểm soát việc bỏ thầu giá thấp, sau đó, cũng có nhiều ý kiến nói, như thế không đảm bảo lựa chọn được nhà thầu giá thấp, sau đó Chính phủ trình Quốc hội bỏ quy định này.

Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, hiện tượng bỏ thầu giá thấp lại tiếp tục xuất hiện, với tần suất nhiều, nhiều dự án dẫn đến chậm tiến độ, lãng phí, thất thoát. Bộ trưởng nói, nhóm bỏ thầu giá thấp bất thường dưới 20% giá trị gói thầu lên tới 10% trong các gói thầu.

cong-tac-dau-thau-thang.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

“Trong thời gian tôi làm Bộ trưởng Giao thông vận tải, có xuất hiện một số trường hợp như vậy. Có những dự án chúng ta đang phải xử lý hậu quả, tức là khi nhà thầu đấu thầu xong thì không làm được, dẫn đến chậm tiến độ”, ông Thắng cho hay.

Từ phân tích trên, ông nhấn mạnh, dứt khoát phải kiểm soát được việc này, trên cơ sở xây dựng lại định mức, đơn giá cho phù hợp. Đối với những trường hợp cố tình bỏ thầu giá thấp vì những lý do khác nhau sẽ phải có chế tài xử lý. Điều này góp phần đảm bảo đấu thầu công khai, minh bạch, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực, chất lượng tốt.

“Khi nhà thầu đưa ra giá thấp bất thường, trong trường hợp phù hợp, chúng ta vẫn phải yêu cầu cam kết, bảo hành, phạt hợp đồng khi nhà thầu không đáp ứng chất lượng, tiến độ. Đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm của chủ đầu tư mời thầu, các bên liên quan”, ông Thắng cho hay.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cho biết, dự thảo còn quy định rõ chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như cấm tham gia đấu thầu, xử phạt hành chính, hoặc chuyển cơ quan điều tra với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, như thông thầu, gian lận. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư phải đánh giá kết quả thực hiện, chất lượng hàng hóa đã sử dụng, tạo cơ sở giám sát và đánh giá uy tín nhà thầu…

Góp ý cho Luật Đầu tư, đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) đề nghị cân nhắc kỹ khi quy định trao quyền cho chủ đầu tư, người có thẩm quyền căn cứ vào quy mô, tính chất, điều kiện thực tế của gói thầu, dự án để áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Ông Hạ nhấn mạnh, đấu thầu là tiến bộ lớn trong quản lý đầu tư công, giúp đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả ngân sách và phòng chống tiêu cực. Trong khi đó, chỉ định thầu từng bị lợi dụng để lách luật, trục lợi, hình thành nhóm lợi ích.

“Đã có không ít sai phạm, lạm dụng quyền lực trong đấu thầu do cơ chế giám sát chưa đồng bộ, thậm chí gây mất mát cán bộ,” ông nói.

Theo ông Hạ, nếu cần thiết tháo gỡ vướng mắc trong giai đoạn hiện nay, chỉ nên quy định tạm thời trong một nghị quyết riêng, có thời hạn, đối tượng cụ thể và quy trình rõ ràng. “Không thể giao toàn quyền cho một cá nhân mà thiếu kiểm soát, dễ dẫn đến lạm quyền, tiêu cực,” đại biểu lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.