Đầu năm chợ vắng khách, giá ổn định

(PL)- Ngày 5-2 (mùng 6 tết), ghi nhận thị trường cho thấy không khí sinh hoạt mua sắm của người dân vẫn chưa trở lại như ngày thường.

Tại một số chợ truyền thống việc buôn bán diễn ra khá trầm lắng. Do người đi chợ chưa đông, vì vậy mà giá cả các mặt hàng sau tết năm nay cũng không biến động. Theo đó các mặt hàng rau củ không tăng giá nhiều. Riêng thịt heo vẫn còn ở mức cao, các loại thịt ba rọi, nạc, thịt đùi dao động 95.000-100.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc chợ đầu mối Bình Điền, cho biết hiện lượng hàng hóa về chợ dồi dào, khoảng 700 tấn/ngày đêm. Tuy nhiên, do nhu cầu không cao nên có ít tiểu thương đến mua hàng.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết năm nay, kỳ nghỉ tết kéo dài chín ngày, người dân có xu hướng về quê hoặc đi du lịch dài ngày nên sức mua thấp. Tại ba chợ đầu mối, từ tối mùng 1 đến sáng mùng 2 đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên, do nhận định sức mua sau tết chưa tăng cao nên nhiều thương nhân tiếp tục quyết định nghỉ tết. Các thương nhân kinh doanh trở lại nhập hàng chưa nhiều, lượng hàng nhập chợ còn ít, chủ yếu nhập các mặt hàng thủy sản, rau củ quả, trái cây… Tại các hệ thống siêu thị, từ sáng mùng 2 các hệ thống siêu thị như Co.opmart, siêu thị Sài Gòn, hệ thống cửa hàng tiện lợi Vissan, Satrafood đã mở cửa hoạt động trở lại.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.