Đảo tiền tiêu Lý Sơn sẵn sàng cho ngày bầu cử

(PLO)- Đặc khu Lý Sơn đã cơ bản hoàn tất chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, đến thời điểm này, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử tại đặc khu đã cơ bản được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ bầu cử

Theo UBND đặc khu Lý Sơn, đặc khu có tám tổ bầu cử tương ứng tám khu vực bỏ phiếu, với hơn 18.000 cử tri.

Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.

z7605308200802_5323466f2f083f9c51470fbc9b1e614d.jpg
Một điểm bầu cử tại đặc khu Lý Sơn.

UBND đặc khu đã giao công an đặc khu xây dựng và ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử. Đồng thời quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ an ninh.

Địa phương cũng đã ban hành thông báo niêm yết danh sách cử tri và cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết khiếu nại liên quan đến việc lập danh sách cử tri tham gia bầu cử. Tổng số cử tri tại thời điểm niêm yết là 18.301 người.

z7605308183409_39e6406cc192a5f999f4e126be7dda9c.jpg
Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cơ bản đã đảm bảo.

Về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, việc cấp phát con dấu cho các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện đúng thời gian quy định. Các vật tư phục vụ bầu cử như văn phòng phẩm, danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử, phiếu bầu, thẻ cử tri… được cấp phát kịp thời.

Ngoài ra, kinh phí, hòm phiếu, biểu mẫu, nội quy phòng bỏ phiếu, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền cũng được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ công tác bầu cử theo quy định.

Rà soát kỹ các khâu, bảo đảm bầu cử an toàn

Mới đây, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, danh sách cử tri và các điều kiện tổ chức bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.

316416772_882678118_1r5a9809.jpg
Ông Nguyễn Đức Tuy kiểm tra bảng niêm yết danh sách người ứng cử tại một điểm bỏ phiếu trên đặc khu Lý Sơn.

Ông Nguyễn Đức Tuy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo ông Nguyễn Đức Tuy, các nhiệm vụ được triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Công tác nhân sự, hiệp thương, lấy ý kiến cử tri được thực hiện dân chủ, công khai.

Từ nay đến ngày bầu cử, lãnh đạo tỉnh đề nghị đặc khu Lý Sơn tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng phần việc, cập nhật đầy đủ và chính xác danh sách cử tri. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, đặc biệt là ngư dân thường xuyên vươn khơi bám biển, nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

957573456_251719735_1r5a9945.jpg
Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền đặc khu Lý Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngư dân về bờ bỏ phiếu bầu cử đầy đủ.

Bên cạnh đó, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu. Bố trí điểm bỏ phiếu khoa học, thuận tiện cho cử tri.

Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý địa phương xây dựng các phương án cụ thể để ứng phó với các tình huống phát sinh, nhất là diễn biến thời tiết bất lợi. Bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.