Dân tố phải ‘bôi trơn’ để làm giấy đỏ

(PL)- Người dân chung cư Euro Land ở Hà Nội tố cáo chủ đầu tư thu tiền “bôi trơn” để làm giấy đỏ.
Nhiều hộ dân ở chung cư Euro Land, thuộc phường Mỗ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết họ đã phải nộp 7 triệu đồng “phí bôi trơn” cho Công ty TSQ, chủ đầu tư chung cư, khi làm thủ tục cấp giấy đỏ.

Nhận tiền không có biên lai

Bà Trần Thị Thu ở căn hộ 12.09, nhà T2B cho biết: Từ cuối năm 2011 đến năm 2012, những người mua căn hộ chung cư Euro Land đã đóng đủ tiền cho chủ đầu tư (giá từ 1,5 đến 5 tỉ đồng, tùy diện tích căn hộ) và dọn đến ở nhưng công ty chưa cấp giấy đỏ. Mới đây, bà đã phải nộp 7 triệu đồng cho chủ đầu tư theo thông báo của Công ty TSQ để làm giấy đỏ. Sau khi nộp tiền, công ty không cấp hóa đơn hay giấy biên nhận nào. “Dù không muốn nhưng nhiều người đã nộp tiền nên tôi cũng nộp cho xong và đây là số tiền vô lý” - bà Thu nói.

Theo tài liệu mà chúng tôi có được, trước đó công ty thông báo: “Chủ mỗi căn hộ phải nộp 7 triệu đồng bao gồm: đo trích lục căn hộ, kiểm tra và thẩm định hồ sơ cấp giấy đỏ, phí in ấn và các chi phí khác” gửi cho các hộ dân chung cư.

Tương tự, bà Lê Phương Thảo, ở căn hộ 11.11, nhà T2B cho biết gia đình bà cũng đã phải nộp 7 triệu đồng để làm giấy đỏ. “Vợ chồng tôi đang cần bán căn hộ này để mua căn khác rộng hơn nên cần có giấy tờ nhà” -  bà Thảo cho biết.

Nhiều hộ dân chúng tôi tiếp xúc cũng cho biết đã đóng tiền theo thông báo của công ty và cho rằng khoản tiền đó là vô lý.

Ông Nguyễn Văn Mỹ cho rằng công ty thu “phí bôi trơn” khi làm giấy đỏ là vô lý. Ảnh: HV

Thông báo của công ty về việc nộp 7 triệu đồng/căn hộ để làm giấy đỏ.

Bị làm khó

Một hộ dân cho biết: Trong hợp đồng mua nhà thể hiện rõ là chủ đầu tư có trách nhiệm làm các thủ tục để cấp giấy đỏ cho người mua và hợp đồng không đề cập gì đến việc người dân phải nộp phí để làm giấy đỏ.

“Tôi và nhiều hộ dân ở đây yêu cầu Công ty TSQ cấp hóa đơn thu tiền, nội dung thu, nộp cho ai nhưng họ bảo không cấp vì đây là “phí bôi trơn”. Thế là tôi không nộp số tiền này” - ông Nguyễn Văn Mỹ (ban kiểm soát chung cư do cư dân bầu ra) ở căn hộ 12.12, nhà T2B cho biết.

Theo ông Mỹ, thấy công ty thu tiền vô lý nên ông và một số hộ dân tự đi làm giấy đỏ và bị công ty làm khó.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc ở căn hộ 18.12, nhà T1 (người tự đi làm giấy đỏ) cho biết: “Khi cần hồ sơ kỹ thuật căn hộ (giấy vẽ sơ đồ căn hộ), tôi đến công ty yêu cầu cung cấp và công ty bảo tôi phải nộp 2,5 triệu đồng. Tôi thấy yêu cầu này là vô lý nên đến gặp tổng giám đốc yêu cầu cung cấp giấy tờ trên. Thế là tôi được cấp một bản phôtô có đóng dấu của công ty mà không phải mất đồng nào”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chung cư Euro Land có gần 700 căn hộ và nhiều hộ dân chưa có giấy đỏ.

Ngày 6-11, trao đổi với ông Trần Anh Dũng, Chánh Thanh tra Sở TN&MT TP Hà Nội, ông Dũng cho biết hiện ông chưa nhận được phản ánh của người dân về việc làm giấy đỏ ở chung cư Euro Land. “Nếu nhận được phản ánh tin cậy, chúng tôi sẽ cho kiểm tra” - ông Dũng nói.

Chúng tôi cũng đến Công ty TSQ tìm hiểu sự việc thì nhân viên cho biết tổng giám đốc đang công tác nước ngoài.

Tại cuộc họp Thường vụ Quốc hội vào cuối tháng 9-2014, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương phản ánh: Ở Hà Nội có nơi người dân muốn có giấy đỏ phải mất 8 triệu đồng “phí bôi trơn”.

Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã yêu cầu UBND TP và các sở, ngành làm rõ việc có hay không tiêu cực trong cấp giấy đỏ. Thời hạn hoàn thành kết luận phải xong trước ngày 10-11.

_________________________________________

Tôi muốn được gặp Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị để phản ánh về tình trạng cư dân ở đây phải đóng tiền “bôi trơn” khi làm giấy đỏ; phản ánh việc không hài lòng của dân khi một lãnh đạo quận Hà Đông khẳng định quận không có việc “bôi trơn” vì thực tế tại chung cư không như vị lãnh đạo này nói.

Ông NGUYỄN VĂN MỸ, cư dân chung cư Euro Land

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.