'Đã tìm ra vụ cà phê Xin Chào thứ 2'

(PLO)- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định vụ việc này là “đỉnh cao” của thái độ vô cảm đối với doanh nghiệp, có thể coi là vụ cà phê Xin Chào thứ hai.

Chiều 8-5, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Bộ KH&ĐT họp báo thông tin về cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp (DN) sẽ diễn ra vào ngày 17-5 tới đây.

Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi: Trước cuộc gặp gỡ với Thủ tướng cuối tháng 4-2016, vụ việc quán cà phê Xin Chào (Bình Chánh, TP.HCM) bỗng nổi lên và trở thành “điểm nhấn” trước cuộc gặp. Năm nay có sự kiện nào trở thành “điểm nhấn” như vậy không?

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trả lời: Vụ quán cà phê Xin Chào năm 2016 tuy là sự kiện không mong muốn nhưng đã làm nóng cuộc họp báo và cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với cộng đồng DN.

Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà: "Cà phê Xin Chào là vụ việc không ai muốn nhưng có tác động lớn đến cuộc gặp giữa Thủ tướng và DN năm 2016".

“Sự kiện quán cà phê Xin Chào tuy vậy có tác động không nhỏ tới nội dung hội nghị. Chúng ta biết rằng nhờ có “sự kiện” đó mà Thủ tướng đã tuyên bố không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Không ai mong muốn những điều bất thường xảy ra đối với DN nhưng chúng tôi sẽ rà soát tất cả những bất cập để giảm khó khăn, bức xúc cho DN” - ông Hà nói.

Cuối buổi, Vnexpress cũng đề cập đến cà phê Xin Chào và dẫn ra vụ tiêu hủy 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư xảy ra mới đây do thủ tục hải quan chậm trễ rồi đặt câu hỏi: “Liệu có thể xem vụ việc này như vụ cà phê Xin Chào hay không?”.

Ông Lê Mạnh Hà nói rằng việc tìm ra những “điểm nhấn” cần phải có báo chí vào cuộc. Đối với vụ việc 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư phải tiêu hủy, ông Hà cho rằng nếu là do thủ tục hành chính thì cần phải xem xét lại.

“Thủ tục hành chính có thể chậm do nhiều yếu tố nhưng nếu chậm hàng năm trời thì đúng là một vấn đề lớn” - ông Hà nhận định.

Còn ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, cảm ơn báo chí đã tìm ra vụ việc này. Ông ví von: “Vụ việc này có thể coi là vụ cà phê Xin Chào trong lĩnh vực thủ tục hành chính, là vụ cà phê Xin Chào thứ hai”.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc coi vụ tiêu hủy 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư mới xảy ra là vụ cà phê Xin Chào thứ hai.

Bởi theo ông Lộc, việc chậm trễ thực hiện các thủ tục hành chính có tác động rất lớn đến DN. Thủ tục hành chính chậm một ngày có thể khiến DN phá sản, mất hợp đồng, mất đối tác, khách hàng và bị phạt. Có khá nhiều việc tương tự như vậy ở nhiều mức độ khác nhau.

"Nhưng vụ việc 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư bị tiêu hủy là “đỉnh cao” của thái độ vô cảm đối với DN” - ông Lộc nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.