Đà Nẵng tiếp tục di dời dân ở các hẻm chật hẹp

(PLO)- Đà Nẵng tiếp tục di dời dân ở kiệt hẻm chật hẹp, nguy cơ cao đến các trường học để giãn dân, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-9, ông Võ Duy Lâm, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình, quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, địa phương đã tổ chức di dời 58 nhân khẩu đang trú ở kiệt 72, Tổ 50 đến ở tại Trường THPT Trần Phú, trong đó có 10 trẻ em dưới 14 tuổi. Người dân chia làm 2 đợt di chuyển để đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch. 

Hiện nay toàn bộ Tổ dân phố 50 có 73 hộ dân với gần 230 nhân khẩu. Đây là kiệt nhỏ dưới 2 m, nhà dân ở sát nhau, diện tích nhỏ nên phường Thanh Bình đã vận động, di dời một nửa nhân khẩu để giãn cách thêm tại kiệt 72. Người già, sức khỏe yếu sẽ được ở lại và phường sẽ cử người chăm sóc, trong đó có 52 trẻ em dưới 14 tuổi.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (người đầu tiên từ trái qua) làm việc tại phường Thanh Bình (quận Hải Châu). Ảnh: TA

Phường Thanh Bình và phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) tiếp giáp nhau, trong đó phường Tam Thuận đang là điểm nóng về dịch COVID-19 nên việc giãn dân ở kiệt 72, tổ 50 là hết sức cần thiết.

Làm việc với UBND quận Hải Châu và UBND phường Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu địa phương cần quan tâm đến việc ăn uống, sinh hoạt của người dân ở nơi cách ly. TP sẽ hỗ trợ 80 ngàn đồng/người/ngày để người dân yên tâm ăn uống, sinh hoạt trong thời gian cách ly.

“Mặc dù dân chưa phải là những F1 nhưng họ ở những vị trí có nguy cơ tiếp xúc, hoàn toàn có cơ sở để xác định họ là F liên quan. Đối với họ, về mặt chế độ chính sách chúng ta áp dụng như là khi áp dụng ở khu cách ly tập trung. Các điều kiện quản lý cũng phải thực hiện như thế. Đây là một yêu cầu, biện pháp mới thì chúng ta phải có chính sách mới chứ chúng ta không cứng nhắc trong việc này, có vậy thì người dân mới an tâm thực hiện chủ trương của chúng ta”- ông Quảng cho hay.

Cũng trong sáng nay, UBND quận Thanh Khê tiếp tục di dời 250 người dân ở tổ 31, 32 phường Tam Thuận, trong đó chủ yếu là các kiệt 254, 258 và 264 đến 2 trường tiểu học Bế Văn Đàn và Huỳnh Ngọc Huệ. 

Đây là điểm nóng của quận Thanh Khê với 47 ca mắc COVID-19. Các kiệt này có mật độ dân số đông, kiệt rộng chưa tới 2 m, nhà san sát nhau nên nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao. Hiện nay toàn phường Tam Thuận có hơn 200 trường hợp dương tính. 

Trước mắt, quận Thanh Khê di dời tạm thời người dân đến các điểm trường để giảm mật độ dân số, đồng thời tiến hành truy vết, sàng lọc các ca nhiễm. Mỗi hộ gia đình ở các kiệt hẻm chỉ để lại một người coi nhà, người dân đến khu cách ly được địa phương bố trí ăn ở cho đến khi về lại nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.