Đà Nẵng: phường, xã lúng túng chuyện thu lệ phí

(PL)- Sở Tư pháp TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương ngưng thực hiện việc thu lệ phí theo nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng khiến một số phường, xã lúng túng.

Sở Tư pháp TP Đà Nẵng vừa có Công văn 2940/STP-HCTP gửi các địa phương về việc thực hiện Nghị quyết 56 ngày 8-12-2016 của HĐND TP Đà Nẵng “mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp phí, lệ phí hộ tịch trên địa bàn TP Đà Nẵng”.

Văn bản này yêu cầu UBND các quận, huyện, phường, xã không thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch theo Luật Phí, lệ phí.

Cụ thể, theo Nghị quyết 56 của HĐND TP Đà Nẵng, khi thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch, cơ quan thực hiện thu 3.000 đồng/bản sao đối với phường, xã và 5.000 đồng/bản sao đối với quận, huyện.

“Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các quy định của Luật Phí, lệ phí, Sở Tư pháp đề nghị UBND các quận, huyện, phường, xã không thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định tại Nghị quyết 56” - Sở Tư pháp TP Đà Nẵng yêu cầu.

Nhận văn bản của Sở Tư pháp, một số phường, xã, quận, huyện rất lúng túng, không biết phải thực hiện theo phía nào cho đúng. Bởi một bên là Nghị quyết 56 vẫn còn hiệu lực và một bên là công văn của Sở Tư pháp.

Cụ thể, Phòng Tư pháp quận Sơn Trà yêu cầu bảy phường thống nhất thực hiện công văn của Sở Tư pháp. Phòng Tư pháp quận Cẩm Lệ gồm cả sáu phường thì lúng túng lựa chọn. Còn phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) thì cho rằng Nghị quyết 56 còn hiệu lực nên vẫn thực hiện thu lệ phí trích lục bản sao hộ tịch theo nghị quyết này.

Trao đổi về việc trên, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng Phan Thanh Long giải thích: Công văn của Sở Tư pháp gửi các địa phương là để yêu cầu thực hiện theo Thông tư 281 của Bộ Tài chính, có nghĩa là từ nay sẽ không thu 3.000-5.000 đồng/bản sao theo Nghị quyết 56 nữa mà thu 8.000 đồng/bản sao theo thông tư này.

“Tới đây Thường trực HĐND TP sẽ ra nghị quyết chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 56 để phù hợp với Thông tư 281 của Bộ Tài chính. Việc rà soát và chấm dứt hiệu lực các nghị quyết của HĐND là việc làm thường xuyên để phù hợp với các văn bản pháp luật mới của các bộ, ngành” - ông Long nói.

Được biết Nghị quyết 56 thông qua ngày 8-12-2016 trong khi Thông tư 281 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Phí, lệ phí ban hành ngày 14-11-2016 nhưng các cơ quan tham mưu, thẩm tra không điều chỉnh dẫn đến việc không thống nhất trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.