Đà Nẵng: Phấn đấu tiêm ít nhất mũi 1 vaccine cho toàn dân trong tháng 9

(PLO)- Càng phủ sớm vaccine bao nhiêu thì việc phòng ngừa, mở lại các hoạt động tại TP càng sớm bấy nhiêu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận định như vậy tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP chiều 7-9.

Theo ông Quảng, nếu không có gì thay đổi TP sẽ chuẩn bị tiếp nhận khoảng 400.000 liều vaccine phòng COVID-19. Đây là sự quan tâm của Trung ương để TP Đà Nẵng có thể mở lại các hoạt động trong thời gian tới.

Các sở ngành, địa phương cần hết sức quan tâm lập danh sách, bố trí các điều kiện để tổ chức tiêm vaccine an toàn, đạt hiệu quả cao nhất. Việc vaccine về nhiều hay ít phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ tiêm chủng của TP Đà Nẵng và mức độ bao phủ cho người dân. 

Ông Quảng nhấn mạnh, vaccine được Bộ Y tế nhập về đã được khẳng định về mặt chất lượng, do đó không phân biệt loại vaccine nào, vaccine tốt nhất là loại được tiêm sớm nhất. Đây là kết luận của Thủ tướng và sự khẳng định về mặt chuyên môn. Ngành y tế và các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành việc tiêm chủng. 

"Chúng ta càng bao phủ sớm bao nhiêu thì việc phòng ngừa, mở lại các hoạt động càng sớm bấy nhiêu. Đây là yêu cầu trong công tác phòng chống dịch nhưng cũng là quyền lợi của người dân"- ông nói. 

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ngành y tế cần nỗ lực hết tháng 9 cơ bản phủ toàn bộ, người dân ít nhất đều được tiêm vaccine mũi 1. Qua theo dõi, nắm bắt tâm tư người dân, căn cứ vào tình hình thực tế, TP Đà Nẵng sẽ nới một số hoạt động phục vụ đời sống người dân trong những ngày tới. Hầu hết những dịch vụ, hoạt động dự kiến mở cửa trở lại sẽ được tiêm vaccine đợt này. 

Lãnh đạo TP yêu cầu các quận, huyện chủ động xử lý thông tin ngay khi có kết quả test nhanh COVID-19.

“Có kết quả test nhanh, chúng ta xử lý như kết quả PCR-Realtime thì mới đi trước để khoanh vùng, dập dịch. Hoặc chúng ta có thể gom điểm, tách càng nhỏ như thế nào để quản lý, xử lý nhanh, hiệu quả hơn khi tập trung. Tinh thần là các đồng chí mạnh dạn triển khai, còn những vướng mắc, tính pháp lý thì cứ báo cáo chúng tôi sẵn sàng ủng hộ, chia sẻ”- ông Chinh lưu ý.  

Ngày 7-9, Đà Nẵng ghi nhận thêm 34 ca COVID-19, trong đó có một ca cộng đồng. Từ ngày 10-7 đến ngay, TP đã ghi nhận 4.435 ca COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.