Đà Nẵng: Kỷ luật phó giám đốc Sở GTVT

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Thanh Thuận (Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng).

Ngày 28-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyệt Thu cho biết đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với lãnh đạo Sở GTVT có liên quan đến vụ việc chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn làm ba người chết vào tối 4-6-2016.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Thanh Thuận (Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng).

Cụ thể, với vai trò là phó giám đốc Sở trực tiếp phụ trách lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa nhưng ông Thuận đã chủ quan, thiếu kiểm tra cấp dưới trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn hoạt động đường thủy nội địa.

Hiện trường vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn. Ảnh: LÊ PHI

Ngoài ra, ông Thuận cũng không cương quyết trong chỉ đạo di chuyển các tàu về neo đậu đúng nơi quy định, để tàu Thảo Vân 2 không đủ điều kiện hoạt động vẫn chở hành khách xuất bến gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài quyết định kỷ luật đối với ông Thuận. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng có báo cáo gửi Ban Thường vụ Thành ủy phê bình ông Lê Văn Trung (Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng) vì để xảy ra sự cố trên.

Được biết trước đó, sau khi vụ chìm tàu xảy ra, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc xử lý trách nhiệm của những người có liên quan tại Sở GTVT. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thành lập tổ công tác do ông Lê Đình Cường (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy) làm tổ trưởng trực tiếp xác minh xử lý.

Như chúng tôi đã đưa tin, liên quan đến vụ chìm tàu Thảo Vân 2, VKSND TP Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Sáu (nguyên Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng).

Ông Lê Sáu bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt từ ba đến 12 năm tù.

Cơ quan điều tra không thực hiện bắt tạm giam đối với ông Sáu mà cho phép tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.