Cựu giám đốc văn phòng đăng ký đất đai ở Thanh Hóa bị khởi tố

(PLO)- Cấp sổ đỏ trái quy định, cựu giám đốc và cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Lặc vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố.

Sáng 24-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can Phạm Văn Biên (45 tuổi - cựu giám đốc) và Bùi Xuân Quang (38 tuổi - cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Lặc) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó năm 2018, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Ngọc Lặc.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người gồm Phạm Hùng Dũng (61 tuổi - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc) và Lê Ngọc Tùng (58 tuổi- nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, thời điểm năm 2018, cả hai ông Dũng và Tùng biết rõ diện tích đất của bốn hộ dân tại phố Trần Phú nằm trong phạm vi quy hoạch đường Hồ Chí Minh; nguồn gốc đất là đất của Trường Đảng và Trường THCS thị trấn 2 do UBND Thị trấn Ngọc Lặc quản lý không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, hai ông vẫn chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bốn hộ trên, đồng thời lập khống về nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất.

Thời điểm cấp thị trấn trình hồ sơ đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bốn hộ dân, Phạm Văn Biên và Bùi Xuân Quang đã xét duyệt không có biên bản, phiếu lấy ý kiến khu dân cư, không niêm yết công khai biên bản họp xét duyệt tại khu phố…

Quá trình đi thẩm định hồ sơ, hai cán bộ này đã không kiểm tra thực tế hiện trạng và quá trình sử dụng đất của bốn hộ nói trên dẫn đến việc xác định sai nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.

Chưa hết cả hai ông Biên và Quang đã không đối chiếu bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện, bản đồ vi phạm quy hoạch đường Hồ Chí Minh với diện tích đất của bốn hộ dân.

Từ đó, dẫn đến việc đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vi phạm diện tích đất quy hoạch hành lang đường Hồ Chí Minh. Hành vi của Phạm Văn Biên và Bùi Xuân Quang đã gây thiệt hại trên 1 tỉ đồng cho Nhà nước và bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, trước thời điểm bị khởi tố, ông Biên đang giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.