Cưỡng chế 15 hộ dân lấn chiếm đất cụm công nghiệp ở Đắk Nông

(PLO)-Cơ quan chức năng huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông thực hiện cưỡng chế 15 hộ còn lại lấn chiếm đất ở dự án cụm công nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, trao đổi với PLO ông Trần Vĩnh Phú, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết ngành chức năng địa phương đang tổ chức cưỡng chế 15 hộ dân lấn chiếm hơn 13 ha đất tại Cụm công nghiệptiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.

Cụm công nghiệp.jpg
Chính quyền huyện Tuy Đức đã cưỡng chế một số hộ dân lấn chiếm đất dự án cụm công nghiệp. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Phú, đây là lần thứ 4 đoàn liên ngành huyện thực hiện việc cưỡng chế 35 hộ dân lấn chiếm hơn 32 ha đất ở cụm công nghiệp. Trong đó, có nhiều gia đình đã tự nguyện phá dỡ công trình nhà, cửa.

Đối với những hộ không tự nguyện di dời, UBND huyện Tuy Đức đã thành lập đoàn cưỡng chế (nêu trên).

Sau khi hoàn thành việc cưỡng chế, địa phương sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện việc kêu gọi đầu tư.

Cụm công nghiệp.jpg
Lực lượng chức năng huyện Tuy Đức cưỡng chế các công trình lấn chiếm cụm công nghiệp. Ảnh: NH

Như PLO đã đưa tin, năm 2010, UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi gần 35 ha đất của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng giao UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí để sử dụng làm Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.

Năm 2012, UBND tỉnh Đắk Nông giao toàn bộ diện tích trên cho Công ty CP Xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận để làm dự án. Khu vực này chủ yếu là đất trống, một số diện tích rừng nghèo.

Tuy nhiên sau đó, Công ty CP Xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận không triển khai dự án nên người dân đã lấn chiếm đất dựng nhà trồng cây nông nghiệp.

Tháng 11-2019, UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi toàn bộ diện tích đất trên, hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao UBND huyện Tuy Đức quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.