Cuộc hẹn ở cao nguyên Di Linh của các ông lớn Apple, Nvidia, Google

(PLO)- Hội thảo về cao nguyên Di Linh dự kiến sẽ thu hút dàn khách mời đến từ Apple, Nvidia, Samsung, Siemens, Google, SoftBank, BCG, McKinsey.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh”.

cao nguyên Di Linh
Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh TTD

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày (19 và 20-12) được định vị là diễn đàn khoa học và chính sách cấp cao, nhằm xác định tầm nhìn biến cao nguyên Di Linh thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm kinh tế tri thức, sức khỏe, và công nghệ mang tầm khu vực và quốc tế.

Cao nguyên 1.000 m đầu mối kết nối

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ được đồng chủ trì bởi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đánh dấu một bước chuyển chiến lược quan trọng sau khi Lâm Đồng mở rộng địa giới hành chính.

Kế hoạch nhấn mạnh những lợi thế vượt trội, đặt cao nguyên Di Linh vào một vị trí chiến lược hiếm có. Cụ thể, Di Linh nằm tại trung tâm châu Á, trong phạm vi bán kính 5,5 giờ bay có thể tiếp cận hầu hết các thủ đô lớn và trung tâm kinh tế quan trọng như Tokyo, Mumbai. Vị trí này giúp Di Linh trở thành cầu nối tự nhiên giữa châu Á và châu Mỹ.

Với độ cao trung bình trên 1.000 m, khí hậu ôn hòa (17-22°C) và địa chất ổn định, Di Linh được đánh giá là nơi lý tưởng để hình thành các trung tâm dữ liệu (Data Center), phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI Lab), cùng các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tầm quốc tế.

Cao nguyên Di Linh là đầu mối kết nối chiến lược giữa Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, dễ dàng tiếp cận qua cao tốc Dầu Giây - Liên Khương và sân bay Liên Khương. Khu vực này còn có lợi thế về nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, hydro xanh), phục vụ mục tiêu chuyển đổi năng lượng sạch.

cao-nguyen-di-linh (2).jpg
Ban Chính sách, chiến lược Trung ương họp trực tuyến chuẩn bị hội thảo.

Mục tiêu lớn nhất của hội thảo là hình thành các ý tưởng và định hướng phát triển tỉnh Lâm Đồng mới, trong đó Di Linh được xem là vùng hạt nhân kết nối các tiểu vùng kinh tế.

Đặc biệt, kế hoạch đặt mục tiêu: Xây dựng, hình thành được một số các chính sách, cơ chế ưu đãi đặc thù nhằm thu hút các nhà đầu tư, các nhà khoa học lớn trên thế giới quy tụ về cao nguyên Di Linh. Đây được xem là yếu tố đột phá để hiện thực hóa khát vọng "Silicon Hiland" tại Việt Nam.

Khách mời đến từ Apple, Nvidia, Google...

Hội thảo dự kiến đưa ra các định hướng cụ thể: Đề ra lộ trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với đặc sản bản địa, du lịch sinh thái – văn hóa, và công nghiệp chế biến sâu; xác định vùng phát triển đô thị sáng tạo với các hệ sinh thái mới, vùng nông thôn hiện đại và vùng bảo tồn rừng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, kế hoạch tổ chức Hội thảo đã mời khoảng 250 đại biểu chất lượng cao, bao gồm sự tham gia của các chuyên gia, học giả, và đặc biệt là các tập đoàn công nghệ, tư vấn hàng đầu thế giới.

cao-nguyen-Di-Linh.jpg
Khách mời quốc tế đến hội thảo qui tụ toàn các "ông lớn" về khoa học công nghệ, tư vấn chiến lược hàng đầu trên thế giới.

Khách mời quốc tế là các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như Apple, Nvidia, Samsung, Siemens, Google, SoftBank, cùng các đơn vị tư vấn chiến lược hàng đầu như BCG, McKinsey.

Ngoài ra còn có các viện nghiên cứu, trường đại học lớn trong và ngoài nước (ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Fulbright...) cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, và các Bộ ngành liên quan và UBND TP.HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đắk Lắk…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.