Cuộc gặp đầu xuân của lãnh đạo TP.HCM với bạn bè quốc tế

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi mong bạn bè quốc tế xem TP.HCM như ngôi nhà thứ hai của mình, đồng lòng cùng TP bước vào giai đoạn phát triển mới. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 13-1, nhân dịp đầu năm mới 2025 và mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ, lãnh đạo TP.HCM đã gặp gỡ Tổng Lãnh sự, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, văn phòng kinh tế - văn hóa, hiệp hội doanh nghiệp các quốc gia, vùng lãnh thổ tại TP.HCM.

Tham dự buổi gặp có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá năm 2024, TP.HCM đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội.

phan-van-mai-4.jpg
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cụ thể, kinh tế TP tiếp tục đà phục hồi; tăng trưởng GRDP ước đạt 7,17% và lần đầu tiên thu ngân sách của TP đạt trên 500.000 tỉ đồng (xấp xỉ 20 tỉ USD), đóng góp 27% tổng thu ngân sách của cả nước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp TP qua cửa khẩu cả nước năm 2024 ước đạt hơn 104 tỉ USD…

Theo ông Phan Văn Mãi, những thành tựu trên không chỉ được tạo nên bởi sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP mà còn mang đậm dấu ấn của hợp tác quốc tế.

“Trong đó, đại diện lãnh sự các nước chính là những cầu nối quan trọng, góp phần gắn kết TP.HCM với các nguồn lực bên ngoài” - ông Mãi nhìn nhận.

phan-van-mai-1.jpg
phan-van-mai-2.jpg
Đại diện Tổng Lãnh sự, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế... trò chuyện tại buổi gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi trân trọng cám ơn đại diện các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TP.HCM trong năm qua.

Ông Mãi cho biết trong năm 2025, công tác đối ngoại của TP sẽ tiếp tục được tập trung thúc đẩy. Đặc biệt, TP sẽ triển khai hiệu quả, thực chất Chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại của TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm đưa các mối quan hệ đối ngoại của TP đi vào chiều sâu, đạt kết quả cụ thể, thiết thực.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đẩy mạnh ngoại giao kinh tế trên nền tảng tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 98, đưa TP.HCM bứt tốc và về đích, tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cuộc gặp đầu xuân của lãnh đạo TP.HCM với bạn bè quốc tế phan văn mãi
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu bên lề buổi gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Tôi rất mong các bạn sẽ thực sự xem TP.HCM như ngôi nhà thứ hai của mình, đồng lòng cùng chính quyền và người dân TP sẵn sàng tâm thế mới trong giai đoạn phát triển mới” - ông Phan Văn Mãi nói.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường sống, đồng hành và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong sản xuất kinh doanh và cuộc sống.

TS Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TP.HCM, Trưởng đoàn Lãnh sự TP.HCM, đánh giá TP đã có khởi đầu tốt đẹp trong năm 2025 khi tuyến metro số 1 được đưa vào vận hành chính thức. Bà mong rằng sẽ có thêm nhiều phương tiện giao thông công cộng trong tương lai để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, giúp giảm ùn tắc giao thông.

Messenger_creation_6E3D99AC-E57A-4707-9594-A5592CDD9A22.png
Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo bà Josefine Wallat, các quốc gia đều đang nỗ lực cải thiện và tăng cường thương mại song phương theo cả hai chiều. Nhiều doanh nghiệp đang hướng đến Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM và các tỉnh lân cận để tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

Vì thế, bà gợi mở để thu hút mức đầu tư FDI, Việt Nam nên hướng đến việc trở thành điểm đến hàng đầu bằng cách cung cấp các điều kiện tốt nhất trong khu vực cho các nhà đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.