Cục Cảnh sát ma túy Bộ Công an có thêm 2 cục phó

(PLO)- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, vừa có thêm hai  phó cục trưởng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng 6/C04 và Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng V02 cùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, vừa có thêm hai phó cục trưởng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, vừa có thêm hai phó cục trưởng.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường sinh năm 1978, quê quán xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2003, ông Cường được điều động về nhận công tác tại Cục C04, lần lượt được bổ nhiệm lãnh đạo Đội, lãnh đạo Phòng và Phó Cục trưởng.

Gần 20 năm công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Thượng tá Cường đã trực tiếp phá nhiều chuyên án lớn về ma túy.

Điển hình là triệt phá đường dây mua bán ma túy do các nghi phạm người gốc châu Phi cầm đầu, lôi kéo một số phụ nữ Việt Nam tham gia năm 2009; đường dây mua bán, vận chuyển 446 bánh heroin giấu trong hạt nhựa do các nghi phạm người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu năm 2019.

Gần đây nhất là triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 54 bánh heroin từ Điện Biên qua Hà Nội, rồi đưa lên Cao Bằng tiêu thụ năm 2020.

Còn Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu sinh năm 1977, quê quán Cam Lộ, Quảng Trị, từng kinh qua công tác thanh tra, công tác tham mưu và trưởng phòng Interpol, Trưởng phòng thuộc Cục đối ngoại. Năm 2019 được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục phó Cục đối ngoại Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 chúc mừng hai cán bộ được lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm và điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an đối với Cục C04 và công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị Thượng tá Nguyễn Văn Cường tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không ngừng tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, khiêm tốn học hỏi, gương mẫu trước cán bộ, chiến sĩ, đoàn kết, thống nhất với tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng cũng đề nghị Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu phát huy kinh nghiệm, sở trường của mình trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp phòng ngừa tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, không để ma túy thẩm lậu vào trong nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Văn Cường và Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách mới, nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Hai Phó Cục trưởng C04 hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn đoàn kết, sáng tạo, tham mưu lãnh đạo các cấp đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.