Cửa sông sạt lở, Phú Yên ban bố tình trạng khẩn cấp

(PLO)- Hàng trăm mét kè phía bắc cửa sông Đà Nông thuộc huyện Đông Hòa (Phú Yên) bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp hàng chục ngôi nhà, gây nguy hiểm đối với cảng cá, tàu thuyền ra vào.

Ngày 17-9, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, xác nhận đã ký quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở kè tại khu vực cửa sông Đà Nông thuộc xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa.

Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ngay các biện pháp tăng cường bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, tính mạng của nhân dân, cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu vực bị sự cố sạt lở.

Hàng trăm mét kè bắc cửa sông Đà Nông đã bị sập. 

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp-phát triển nông thôn tỉnh tiến hành ngay việc xác định vành đai sạt lở, cắm mốc biển báo khu vực đang có sự cố sạt lở kè bờ bắc công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông.

UBND huyện Đông Hòa chỉ đạo UBND xã Hòa Hiệp Nam thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở; phối hợp với các đơn vị, cơ sở sản xuất, nhân dân khu vực chủ động phòng tránh, không được neo đậu tàu thuyền trên khu vực có sạt lở xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp Sở TN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp-phát triển nông thôn tỉnh thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở, tiến độ khắc phục khẩn cấp sạt lở.

UBND tỉnh cũng giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các sở, cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu phương án xử lý tạm thời để khắc phục khẩn cấp hiện tượng sạt lở kè bờ bắc công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông, khẩn trương có báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, hiện nay toàn bộ thân kè bờ bắc dài hơn 200 m ở cửa sông Đà Nông đã bị sập, nước xâm thực sâu vào bờ với tốc độ rất nhanh. Có những nơi nước xâm thực sâu vào bờ hơn 100 m, chân kè bị dòng chảy gây xói sâu hơn 4 m, gần bằng với đáy sông. Tình trạng này đang gây nguy hiểm đối với tàu thuyền ra vào cửa sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của cảng cá Phú Lạc.

Ngoài ra, bờ kè dài hơn 100 m bảo vệ khu dân cư thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam cũng bị sạt lở nghiêm trọng, làm sập hai ngôi nhà, uy hiếp trực đến hơn 20 ngôi nhà khác.

Người dân địa phương lo lắng trước tình trạng cửa sông Đà Nông bị sạt lở.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 17-9, ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, cho biết: “Tình trạng sạt lở, xâm thực tại cửa sông Đà Nông là điểm nóng ở huyện Đông Hòa những năm gần đây. Mỗi khi đến mùa mưa, triều cường xâm nhập rất nặng, gây nguy hiểm đến nhà dân, ảnh hưởng đến cảng cá Phú Lạc.

Hiện nay, tình trạng đã vượt khả năng giải quyết của huyện. Do đó, tỉnh đã giao Sở NN&PTNT gia cố tạm thời để hạn chế sạt lở. Riêng huyện đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó để hạn chế thiệt hại đến nhà dân và cảng cá Phú Lạc, chuẩn bị phương án sơ tán các gia đình bị ảnh hưởng nếu xảy ra nguy hiểm”.

Theo ông Cao Đình Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp-phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, hiện ban đang khẩn trương cho đơn vị thi công đổ những tảng đá lớn xuống chân kè cũ để gia cố kè bờ dài gần 240 m ở phía bắc cửa sông Đà Nông nhằm hạn chế sạt lở. Về lâu dài, tỉnh kiến nghị Chính phủ bố trí 800 tỉ đồng để xây dựng hệ thống kè kiên cố.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, năm 2002, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư dự án chỉnh trị cửa sông Đà Nông có kinh phí gần 42 tỉ đồng. Tuy nhiên, công trình chắn sóng này đã bị sóng biển đánh vỡ tan tành ngay trong mùa mưa đầu tiên khi chưa đưa vào sử dụng. Sau đó, có đến gần 20 cán bộ bị truy tố, phạt tù do câu kết rút ruột công trình từ khảo sát, lập dự án đến thẩm định đầu tư, thi công…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.