Cử tri TP.HCM lo ngại chuyện trường học quá tải

(PLO)- Nhiều cử tri TP.HCM bày tỏ lo ngại tình trạng trường học quá tải, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại các phường trung tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-12, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 7 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu.

Tổ đại biểu gồm bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP; bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận.

cu-tri-1.JPG
Bà Trần Thị Hoàng (phường Đức Nhuận) phản ánh tình trạng quá tải trường học tại TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Thị Hoàng (phường Đức Nhuận) phản ánh tình trạng quá tải tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM. Bà nêu thực tế sĩ số học sinh/lớp còn cao, cơ sở vật chất một số trường học chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bà Hoàng kiến nghị Quốc hội quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho giáo dục và y tế theo hướng đồng bộ, bền vững; có chính sách đặc thù cho TP.HCM nhằm giảm tải sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục công lập.

Cử tri Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (phường Đức Nhuận) cũng đề nghị TP.HCM nói chung, phường Đức Nhuận nói riêng, sớm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn. Bà cho biết một số trường vẫn thiếu trang thiết bị giảng dạy, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là các lớp học có sĩ số đông.

“Đề nghị TP sớm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường, cải thiện hệ thống nước sạch, vệ sinh trường học và tổ chức lớp bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên”- bà Hạnh đề nghị.

cu-tri-2.JPG
Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, cử tri các phường cũng kiến nghị TP sớm giải quyết tình trạng ùn tắc nhiều tuyến đường gây ảnh hưởng đời sống người dân; có thêm chính sách an sinh xã hội cho người thu nhập thấp; sớm triển khai các chính sách hỗ trợ về y tế…

Trả lời tại buổi tiếp xúc, bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, khẳng định tổ đại biểu sẽ tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của phường sẽ được xem xét xử lý kịp thời; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo và kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

cu-tri-3.JPG
Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, trả lời ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Liên quan đến cơ sở vật chất trường học, bà Phương cho biết phường sẽ tiến hành kiểm tra, sửa chữa trường lớp trong thời gian tới.

Bà cũng nêu thực tế các phường Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Kiệu đều có diện tích nhỏ, dân số đông, có phường trên 80.000 dân. Trong bối cảnh đó, trước mắt địa phương phải bảo đảm đủ chỗ học cho con em trên địa bàn.

“Có thời điểm chúng ta phải chấp nhận việc một số trường chưa đạt chuẩn quốc gia để bảo đảm đủ trường lớp cho học sinh đến trường; nếu duy trì đồng loạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia sẽ không đáp ứng được nhu cầu học tập của các em”- bà nhìn nhận và khẳng định việc sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất trường học là yêu cầu tất yếu và sẽ được triển khai sớm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.