Cử tri kiến nghị trị tham nhũng, băng nhóm

(PL)- Cử tri yêu cầu xử lý nghiêm nạn tham nhũng, lợi ích nhóm, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, người đứng đầu.

Sáng 17-10, tiếp tục phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV và báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5.

Lo ngại nạn tín dụng đen hoành hành

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết từ kỳ họp thứ 5 đến nay, MTTQ phối hợp với UBTVQH đã tổng hợp được 2.976 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới QH.

Đáng chú ý, cử tri đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong kiện toàn hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, cử tri còn lo lắng về nhiều vấn đề. Cụ thể, việc bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất chưa công khai, minh bạch; giá bồi thường chưa phù hợp. Sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai chưa được giải quyết thỏa đáng là một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện bức xúc, kéo dài. Vì vậy, cử tri đề nghị tổng rà soát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường đối thoại, đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, xử lý nghiêm các vi phạm.

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày các báo cáo. Ảnh: TTXVN

Cử tri hoan nghênh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhưng một số nơi còn thiếu đồng bộ; sai phạm trong bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, cử tri bất bình vì nạn tham nhũng vặt chưa giảm. Những biểu hiện tiêu cực này thường chỉ được phát hiện thông qua phản ánh, tố giác của người dân hoặc qua báo chí, hầu như không được phát hiện thông qua đấu tranh nội bộ, tự phê bình và phê bình của cán bộ, công chức.

Cử tri đề nghị thực hiện thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập, trách nhiệm của người đứng đầu.

Về an ninh trật tự, an toàn xã hội, cử tri rất lo ngại về tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp: Trộm, cướp ngày càng nguy hiểm, táo bạo (như cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng); một số vụ án giết nhiều người gây hoang mang, lo lắng trong dư luận hay hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; “bảo kê”, băng nhóm “xã hội đen”, sử dụng “đầu gấu” đòi nợ thuê… diễn ra ở một số nơi gây bức xúc trong dân.

Chống tham nhũng, lợi ích nhóm

Báo cáo trước UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết cơ bản đã giải đáp thỏa đáng những vấn đề cử tri kiến nghị.

Tuy nhiên, bà Hải cho biết vẫn còn một số văn bản trả lời cử tri có nội dung thiếu thống nhất. “Cử tri Quảng Trị kiến nghị về việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Ngã tư Sòng, Bộ GTVT cho “là cần thiết” nhưng lại giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo “đề xuất triển khai lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông khi cần thiết”. Trả lời như vậy sẽ làm đại biểu QH khó giải thích với cử tri” - bà Hải nêu.

Ngoài ra, một số văn bản của nhiều cơ quan lại chuyển câu hỏi mà cử tri nêu từ cần phải giải quyết sang dạng trả lời, cung cấp thông tin: “Sẽ tiếp tục nghiên cứu, sớm giải quyết....”.

Trong phần kiến nghị, Trưởng ban Dân nguyện đề xuất cần có giải pháp hiệu quả, quyết liệt để chống tham nhũng vặt, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới vì làm giảm sút lòng tin của người dân với chính quyền.

Phát biểu sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị cân nhắc thêm trong báo cáo. “Trong phần kiến nghị, chỉ kiến nghị mỗi phần tham nhũng vặt, như vậy mâu thuẫn với kiến nghị của Ủy ban Tư pháp. Qua thẩm tra tổng thể về tình hình phòng, chống tham nhũng, chúng tôi kiến nghị bên cạnh chống tham nhũng vặt cần tập trung chống các vụ tham nhũng lớn qua hình thức lợi ích nhóm và sân sau. Trước đây cử tri nói có dấu hiệu của lợi ích nhóm và sân sau ở các vụ tham nhũng lớn thì những vụ án phát hiện được thời gian qua cho thấy nhận định trên là sự thực” - bà Nga phát biểu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.