CSGT TP.HCM phát hiện xe khách chở gấp 10 lần danh sách hành khách

(PLO)- Dù đã thu tiền vé nhưng khi CSGT kiểm tra thì có xe toàn bộ khách trên xe không có vé hoặc người có vé người không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khuya 18-10, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) triển khai kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm quy định giao thông trên địa bàn đảm trách. Tại đây, CSGT kiểm tra ba xe khách và ghi nhận cả ba phương tiện đều vi phạm.

Thu tiền nhưng không phát vé cho khách

21 giờ 15, CSGT An Lạc kiểm tra đối với xe khách BKS-063... do tài xế HTT (34 tuổi) điều khiển chạy trên đường Võ Trần Chí, hướng về miền Tây.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận xe này đang chở 20 hành khách trên xe. Tuy nhiên, không có hành khách nào có vé. Tài xế cho biết đã thu tiền vé nhưng chưa kịp phát vé cho khách. Trên xấp vé mà tài xế đưa cho tổ công tác cũng để trống tất cả thông tin lộ trình, thời gian, số ghế…

Sau đó, CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế T.

z4797377313883_47691f1a9c9b5f00d746c8c04936a1b6.jpg
Ba xe khách đều vi phạm nhiều lỗi sau khi bị CSGT kiểm tra. Ảnh: ĐC

Tiếp, tổ công tác kiểm tra xe khách BKS 76B-015... chạy lộ trình bến xe Bàu Bàng (Bình Dương) đi bến xe Khánh Bình (An Giang).

Thời điểm kiểm tra, trên xe có 31 hành khách nhưng chỉ 17 người có vé. Có 14 người đã thu tiền nhưng chưa phát vé xe.

Tài xế cho biết mới ghé đón thêm 14 hành khách và chưa kịp phát vé. Tuy nhiên, CSGT cho rằng đây là xe tuyến cố định, phải tuân thủ điểm đầu, điểm cuối, vé được phát hành trước khi xe xuất bến.

z4797377332380_f87f7b24db00bd44d76561f3e51e858f.jpg
CSGT kiểm tra giấy tờ đối với tài xế. Ảnh: ĐC

CSGT lập biên bản xử phạt hai xe khách trên với tổng số tiền 23,4 triệu đồng với các lỗi không thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký, niêm yết về giá cước; phạt 11 triệu đồng, tước phù hiệu hai tháng (đối với chủ xe). Riêng lỗi điều khiển xe vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách, bị phạt 700.000 đồng (đối với tài xế).

Chở hơn 40 khách dù danh sách chỉ có 4 khách

Khoảng 22 giờ, CSGT ra hiệu kiểm tra xe khách biển số 51B1-176... do tài xế DAL (quê Bến Tre) điều khiển.

Qua kiểm tra, danh sách hành khách có bốn người. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, CSGT phát hiện trên xe có 43 người gồm cả tài xế và phụ xe.

z4797377343747_a31829d672c24232bbea90a6cc3c0fa0.jpg
Xe khách chở hơn 40 người nhưng danh sách hành khách chỉ có bốn người. Ảnh: ĐC

CSGT đã lập biên bản vi phạm, xử phạt tài xế L 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe hai tháng về lỗi vận chuyển hành khách theo hợp đồng khi chở người không có tên trong danh sách hành khách.

z4797377299387_4b2d425fe08b601fd88bc81c0fe24b0a.jpg
Hàng chục hành khách được đón dọc đường, không có vé xe bị CSGT phát hiện. Ảnh: ĐC

Lực lượng chức năng cũng phạt chủ xe 11 triệu đồng, tước phù hiệu hai tháng về lỗi kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chở người không có tên trong danh sách hành khách.

Trong buổi tối, CSGT đã kiểm tra ba xe khách và ghi nhận cả ba đều vi phạm. Có trường hợp còn viện dẫn nhiều lý do, chần chừ không hợp tác để bổ sung danh sách hành khách khi bị kiểm tra. Tất cả đều bị CSGT An Lạc lập biên bản, xử lý nghiêm vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.